Pháp luật

Vây bắt phạm nhân trốn khỏi khu giam giữ

Lợi dụng cán bộ không chú ý để bỏ trốn, phạm nhân trốn trại đã bị bao vây, bắt giữ sau một thời gian lẩn trốn.

Sáng 26/8, một lãnh đạo Trại giam Gia Trung (Bộ Công an) cho biết đơn vị đã bắt được Nguyễn Ngọc Nghĩa (34 tuổi, ngụ tỉnh Kon Tum), trốn khỏi trại giam sau 4 ngày lẩn trốn. Nghĩa bị bắt khi đang lẩn trốn gần Trại giam Gia Trung (huyện Mang Yang, Gia Lai).

Vây bắt phạm nhân trốn khỏi khu giam giữ
Phạm nhân Nguyễn Ngọc Nghĩa. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, ngày 20/8, trong lúc lao động tại trại giam Gia Trung, Nghĩa đã lợi dụng cán bộ không chú ý để bỏ trốn khỏi trại giam.

Sau nhiều ngày áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 12h10 ngày 25/8, các đơn vị và lực lượng nghiệp vụ thuộc Trại giam Gia Trung phát hiện đối tượng Nguyễn Ngọc Nghĩa đang lẩn trốn tại vị trí cách Phân trại số 3 khoảng 2km.

Vị trí đối tượng lẩn trốn vẫn nằm trong phạm vi quản lý của trại giam, đối tượng chưa thể trốn thoát ra ngoài. Lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối tượng và đưa về nơi giam giữ theo quy định.

Được biết, phạm nhân này đang trong thời gian chấp hành án 19 năm tù về tội hiếp dâm và hiếp dâm trẻ em.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 17/11/2012, Nghĩa dùng dao và kim tiêm khống chế một cô gái 22 tuổi (ngụ tại tỉnh Phú Yên) để thực hiện hành vi hiếp dâm. Tuy nhiên, người này chống trả và tri hô nên Nghĩa bỏ chạy.

Trên đường trốn chạy, Nghĩa tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại với một cháu gái 11 tuổi (ngụ tỉnh Phú Yên) tại một khu vực rừng của tỉnh Đắk Lắk và bị bắt.

Đến tháng 5/2013, Nghĩa bị tòa án tuyên 19 năm tù về 2 tội trên.

PTH (Nguoiduatin.vn)