Pháp luật

Vào tận phòng cấp cứu truy sát người: Do ghen tuông tình ái?

Liên quan đến vụ truy sát người ngay tại phòng cấp cứu, cán bộ công an tỉnh Vĩnh Long cho hay, đã tạm giữ một đối tượng có dấu hiệu khả nghi để điều tra.

Liên quan đến vụ truy sát người ngay tại phòng cấp cứu, cán bộ công an tỉnh Vĩnh Long cho hay, đã tạm giữ một đối tượng có dấu hiệu khả nghi để điều tra.

“Nghi vấn ban đầu, nguyên nhân vụ truy sát có thể do ghen tuông tình ái. Vụ việc đang được điều tra làm rõ”, một cán bộ Công an tỉnh Vĩnh Long chia sẻ trên trang Công an nhân dân.

Trước đó, tại Đắk Lắk cũng xảy ra vụ truy sát tại bệnh viện (Ảnh minh họa: Dân Việt)


Thông tin mới nhất trên trang Tuổi trẻ, ngay trong đêm 10/1, CA tỉnh Vĩnh Long đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ Khưu Văn Minh (27 tuổi, tạm trú xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) để điều tra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ chiều 10/1, khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long đã tiếp nhận một bệnh nhân tên Lâm Kim Hoàng, 36 tuổi, ngụ ở khóm 6, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long bị đâm một vết ở nách phải, dài khoảng 2 cm.

Khi được đưa đến bệnh viện, bệnh nhân Hoàng vẫn trong tình trạng vẫn tỉnh táo và có người thân theo cùng. Ngay sau đó, các bác sỹ đã khẩn trương sơ cấp cứu cho bệnh nhân Hoàng và chuẩn bị để chuyển lên Khoa ngoại tiếp tục theo dõi và điều trị.

Bác sỹ Nguyễn Minh Đức, Phó Trưởng khoa Cấp cứu, trực ca trực thời điểm đó cho biết, khoảng 14h40 phút cùng ngày, khi các bác sỹ đang chuyển bệnh nhân lên Khoa ngoại thì có một người đàn ông lạ mặt lẻn vào Khoa Cấp cứu.

Đối tượng này nhanh chóng tiến đến chỗ bệnh nhân Hoàng đang nằm, dùng một con dao loại gọt hoa quả, chuôi gỗ đâm liên tiếp hai nhát vào vùng thắt lưng và đùi phải anh Hoàng làm anh này ngã xuống đất.

Quá bất ngờ nhưng anh Hoàng vẫn cố gắng đứng dậy bỏ chạy, tuy nhiên, đối tượng vẫn lao theo truy sát gây náo loạn cả khu vực. Vì đối tượng hung hãn, cầm dao nên nhiều người hoảng sợ, không dám lao vào can ngăn.

Những mảnh kính vỡ tại hiện trường bệnh nhân bị truy sát. Ảnh: M.A/Zing
 
 
Sau khi gây án, đối tượng vứt con dao lại hiện trường rồi bỏ chạy trước khi lực lượng bảo vệ có mặt. Tại hiện trường, cơ quan công an thu được một con dao bị cong, nghi là tang vật vụ án.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các bác sĩ nhanh chóng tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân Hoàng rồi chuyển đến BV Đa khoa TP Cần Thơ đồng thời cấp báo cho cơ quan Công an phường 4, TP Vĩnh Long.

Đến khoảng 17h cùng ngày, khi lực lượng công an đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc thì phát hiện Minh đi vào khu vực cấp cứu có dấu hiệu khả nghi, hỏi tên nạn nhân, trên người có dao nên đã khống chế người đưa về cơ quan điều tra.

Tại trụ sở Công an phường 4, đối tượng có dấu hiệu ngáo đá nên cơ quan công an khó khăn trong quá trình lấy lời khai.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

>> Vào phòng cấp cứu truy sát bệnh nhân ở miền Tây

Theo Nguyễn Song (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)