Pháp luật

Vận chuyển 30.000 viên hồng phiến lấy tiền công

Đối tượng khai vận chuyển thuê lô ma túy 6 tỷ đồng cho một người không quen biết để lấy tiền công.

Tối 8/3, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Đơn vị vừa chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng khác bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 30.000 viên hồng phiến.

Vận chuyển 30.000 viên hồng phiến lấy tiền công
Nguyễn Văn Vũ tại cơ quan điều tra.

Trước đó, khoảng 12h30 cùng ngày, đối tượng Nguyễn Văn Vũ (SN 1985, trú tại thôn Khí Tượng, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), khi đang có hành vi vận chuyển ma túy đến cây xăng Kim Thành (thuộc xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn), đã bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh chủ trì phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy số 2 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Công an huyện Đức Thọ, Công an huyện Hương Sơn và Hải quan Hà Tĩnh bắt quả tang.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng thu giữ tang vật gồm 30.000 viên hồng phiến có khối lượng khoảng 3kg. Lô ma túy trên có nguồn gốc từ Lào, trị giá khoảng 6 tỷ đồng.

Vận chuyển 30.000 viên hồng phiến lấy tiền công - 1
Số ma túy tang vật bị thu giữ.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Vũ khai nhận số ma túy trên là của một đối tượng trên địa bàn thuê Vũ đi giao cho một người không quen biết để lấy tiền công. Tuy nhiên khi đến cây xăng Kim Thành, thuộc xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hiện, chuyên án đang được Công an tỉnh Hà Tĩnh mở rộng điều tra.

PTH (Nguoiduatin.vn)