Pháp luật

Vác dao hỗn chiến bất chấp yêu cầu giải tán của công an

Bất chấp yêu cầu giải tán của lực lượng công an địa phương, nhóm thanh niên ở huyện miền núi Nghệ An vẫn vác dao, tuýp sắt đuổi đánh nhau làm ách tắc cả một đoạn quốc lộ.

Ngày 26/9, Công an huyện Con Cuông, Nghệ An đã khởi tố, bắt tạm giam Hồ Văn Thế (SN 1988, trú tại xã Châu Khê, huyện Con Cuông) và Lê Mạnh Hưng (SN 1990, trú tại xã Chi Khê, huyện Con Cuông) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Vác dao hỗn chiến bất chấp yêu cầu giải tán của công an
Các đối tượng tại cơ quan công an

Trước đó, do mâu thuẫn nợ nần, tối 15/9, Thế xuống nhà Hưng để “nói chuyện”. Tại đây người thân của hai bên lao vào hỗn chiến, dùng dao mác, tuýp sắt rượt đuổi đánh nhau gây náo loạn cả thôn, làm ách tắc giao thông một đoạn trên quốc lộ 7A.

Nhận được tin báo, Công an xã Chi Khê (huyện Con Cuông) có mặt, yêu cầu giải tán nhưng hai đối tượng vẫn bất chấp, lao vào hỗn chiến. Đến khi Công an huyện tăng cường lực lượng đến hiện trường thì hai bên mới giải tán.

Vụ ẩu đả khiến Thế bị chém vào lưng, Lưu Đình Kiệm (trú tại thôn Thủy Khê, xã Chi Khê) bị chém vào tay, phải đi bệnh viện cấp cứu.

Được biết, Thế và Hưng đều là những đối tượng cộm cán, có tiền án, tiền sự về các hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản.

Theo Cảnh Huệ (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/vac-dao-hon-chien-bat-chap-yeu-cau-giai-tan-cua-cong-an-post1379744.tpo