Pháp luật

Tuyên Quang: Anh uống rượu say đâm em trai tử vong rồi ôm dao cố thủ suốt đêm mùng 5 Tết

Uống rượu say, Bảy dùng dép đánh 2 con nhỏ, sau đó đâm chết em trai khi nạn nhân đứng ra can ngăn.

Ngày 18/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Vi Văn Bảy (SN 1992, trú tại thôn Ninh Lai, xã Ninh Lai, Sơn Dương, Tuyên Quang) về hành vi "Giết người".

Nạn nhân là anh Vi Đức Vinh (SN 1995, trú thôn Ninh Lai, xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương) là em trai ruột của hung thủ.

Tuyên Quang: Anh uống rượu say đâm em trai tử vong rồi ôm dao cố thủ suốt đêm mùng 5 Tết
Đối tượng Vi Văn Bảy tại cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 16/2 (mùng 5 Tết), sau khi đi uống rượu về, Bảy dùng dép đánh 2 con nhỏ. Chứng kiến sự việc, anh Vinh đã can ngăn. Tuy nhiên, với bản tính côn đồ, hung hãn, Bảy đã dùng dao đâm liên tiếp hai nhát vào ngực trái và cổ trái gây nên cái chết của anh Vi Đức Vinh.

Sau khi gây án, đối tượng Vi Văn Bảy đã cố thủ trong nhà và dùng nhiều hung khí nguy hiểm, la hét đe dọa sẽ tiếp tục gây thương tích cho nhiều người khác. Sau đó, khi bị lực lượng Công an bao vây, đến trưa 17/2, sau 12 giờ gây án, đối tượng đã ra đầu thú.

Theo tìm hiểu tại địa phương, Vi Văn Bảy là đối tượng nghiện rượu, sau khi uống rượu thường chửi bới, đánh đập hai con ruột.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Tuyên Quang thụ lý để tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)