Pháp luật

Tuyên án hai cha con hiếp dâm cô gái thiểu năng

2 cha con cùng hiếp dâm cô gái thiểu năng trí tuệ đến mang thai mới bị phát hiện.

Ngày 22/6, Tâm bị TAND huyện Hàm Thuận Nam phạt 3 năm tù; Thành lĩnh 9 năm tù về tội Hiếp dâm theo điều 141 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, hai cha con Tâm còn bị buộc bồi thường cho bị hại 70 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần, nuôi con...

Tuyên án hai cha con hiếp dâm cô gái thiểu năng
Bị cáo Tâm và Thành tại phiên tòa. Ảnh: NLĐ

Theo cáo trạng, hai cha con Tâm và Thành biết rõ chị N bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ, hạn chế năng lực hành vi dân sự và thường ở nhà một mình vào buổi sáng.

Cuối năm 2018, Thành chạy xe máy đến nhà chị N, thấy chị ngồi một mình trên võng, trong nhà không có ai nên Thành dụ nạn nhân vào phòng ngủ để thoả mãn thú tính. Các ngày sau đó, Thành tiếp tục đến nhà chị N để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Cha của Thành cũng giở trò tương tự với cháu gái khi đến nhà chơi. Ông ta dặn nạn nhân không kể cho ai biết.

Giữa năm 2019, người mẹ thấy con gái biểu hiện lạ nên dẫn đến cơ sở y tế kiểm tra, phát hiện con đã có thai hơn 25 tuần tuổi. Nghe con kể lại sự việc, bà đã tố cáo hành vi của cha con Thành.

Tháng 8/2019, chị N. sinh một bé trai và được kết luận giám định là con của ông Nguyễn Hữu Thành.

PTH (Nguoiduatin.vn)