Pháp luật

Tuyên án chung thân gã nhân viên cũ đâm chết chủ quán rồi bỏ trốn hơn 8 năm

Mâu thuẫn từ khi bị cho nghỉ làm, Lam nảy sinh cãi vã với chủ quán ăn trong khi nhậu cùng, sau đó dùng dao đâm ông này cùng một người bạn thương vong.

Ngày 24/2, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hồ Văn Lam (33 tuổi, quê An Giang) về tội “Giết người”.

Tuyên án chung thân gã nhân viên cũ đâm chết chủ quán rồi bỏ trốn hơn 8 năm
Bị cáo Hồ Văn Lam tại phiên tòa.

Cáo trạng thể hiện Lam từng là nhân viên phục vụ tại quán ăn của ông Nguyễn Huy Dũng nhưng bị ông Dũng cho nghỉ việc nên có mâu thuẫn với nhau.

Vào khoảng 4 giờ ngày 10/11/2013, Lam thấy ông Dũng và ông Trịnh Văn Hùng ngồi uống bia với nhau tại quán trên đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 nên đến ngồi chung.

Trong lúc nói chuyện, Lam và ông Dũng xảy ra cãi vã, bị cáo bỏ vào bên trong quán ngủ. Khi đi đến gần cửa ra vào, nhìn thấy con dao nên Lam quay lại bàn, dùng dao đâm vào cánh tay trái của ông Dũng.

Lúc này, ông Dũng cầm chai bia ném trả, Lam bỏ chạy thì bị ông Hùng đuổi theo. Lam quay lại đâm liên tiếp 3 nhát vào vùng ngực, bụng của ông Hùng. Kế đó, khi Lam đứng trước quán nhậu thì bị ông Dũng chạy theo đánh. Lam tiếp tục dùng dao đâm vào vùng bụng, ngực của ông Dũng thêm 3 nhát.

Sau đó, ông Dũng và ông Hùng được người nhà đưa đi cấp cứu. Ông Dũng bị Lam đâm nhiều nhát và phải 4 lần phẫu thuật để điều trị. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên đến ngày 17/1/2014, ông D. tử vong tại bệnh viện. Còn ông Hùng may mắn thoát chết nhưng thương tích tới 73% sức khỏe.

Sau khi gây án, Lam bỏ trốn đến nhiều địa phương và làm nhiều nghề để kiếm sống. Sau đó, Lam bị Công an Tp.HCM ra quyết định truy nã toàn quốc. Đến ngày 22/12/2021, khi Lam đang lẩn trốn tại tỉnh Cà Mau thì bị công an tỉnh này phát hiện, bắt giữ theo lệnh truy nã.

Tại phiên tòa, Lam thành khẩn khai nhận hành vi của mình. Theo bị cáo, do trong quá trình làm việc, Lam luôn bị ông Dũng chèn ép và tỏ ra khó chịu nên phát sinh mâu thuẫn.

Thời điểm gây án, do có hơi men, lại cãi nhau trước đó, cộng với những mâu thuẫn dồn nén nên bị cáo ra tay mà không suy nghĩ.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt theo quy định pháp luật, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Lam mức án chung thân về tội Giết người.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/tuyen-an-chung-than-ga-nhan-vien-cu-am-chet-chu-quan-roi-bo-tron-hon-8-nam-a369343.html