Pháp luật

Tuổi thơ phải đi giáo dưỡng vì trộm cắp của thanh niên cướp 3 tỷ từ ngân hàng ở Hải Phòng

Trái với phong cách thường xuyên lên mạng xã hội nói đạo lý, chia sẻ những hình ảnh ăn chơi, Nam hư hỏng từ bé và sống khá kín tiếng tại địa phương.

Ngày 10/1, Công an TP Hải Phòng đang tạm giữ Nguyễn Văn Nam (24 tuổi, trú ở xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, Hải Phòng), nghi phạm cướp hơn 3 tỷ đồng từ Phòng giao dịch Đình Vũ Vietcombank Hải Phòng địa chỉ đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng).

Được biết, Nam bị bắt vào khoảng 11h30 ngày 9/1, tại một nhà nghỉ thuộc khu vực phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Khám xét trên người và chỗ ở của đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ 1 xe môtô phân khối lớn; 800 triệu đồng; 1 súng bắn đạn chì dạng rút; 1 khẩu súng dạng colt và nhiều viên đạn; 1 điện thoại iPhone 13. Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà Nguyễn Văn Nam tại xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, lực lượng chức năng thu giữ 400 triệu đồng được chôn ở vườn sau nhà.

Tuổi thơ phải đi giáo dưỡng vì trộm cắp của thanh niên cướp 3 tỷ từ ngân hàng ở Hải Phòng
Nghi phạm Nguyễn Văn Nam bị bắt giữ.

Tại cơ quan công an, bước đầu Nam khai nhận làm nghề xăm hình nghệ thuật, di chuyển ở nhiều tỉnh, thành khu vực phía Bắc, tập trung ở Quảng Ninh và Vĩnh Phúc. Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 vì không có việc làm, không có tiền tiêu xài, Nam đã nảy sinh ý định mua súng và một số công cụ khác để cướp tiền tại ngân hàng.

Clip giây phút khóa tay đối tượng cướp tiền tại ngân hàng ở Hải Phòng

Theo đánh giá của luật sư về các tình huống pháp lý trong vụ án mà Nam gây ra, với số tiền chiếm đoạt 3 tỷ đồng thì đối tượng này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt thấp nhất là 18 năm tù cao nhất là 20 năm tù hoặc tù chung thân theo Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tìm hiểu tại địa phương, Nam là con cả trong gia đình có 2 anh em, bố của Nam mất sớm. Trái với phong cách thường xuyên lên mạng xã hội nói đạo lý, chia sẻ những hình ảnh ăn chơi, tại địa phương, Nam khá kín tiếng.

Tuổi thơ phải đi giáo dưỡng vì trộm cắp của thanh niên cướp 3 tỷ từ ngân hàng ở Hải Phòng - 1
Nguyễn Văn Nam được di lý về Công an TP Hải Phòng.

Lãnh đạo UBND xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải chia sẻ trên báo Doanh Nghiệp & Tiếp Thị cho hay: "Từ năm 2011 (khi đó Nam 13 tuổi) đã phải đi giáo dưỡng 2 năm về hành vi trộm cắp tài sản. Sau khi trở về Nam rất ít khi có mặt ở địa phương. Trong những lần ít ỏi trở về Nam cũng khá kín tiếng".

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/tuoi-tho-phai-di-giao-duong-vi-trom-cap-cua-thanh-nien-cuop-3-ty-tu-ngan-hang-o-hai-phong-tintuc804945