Pháp luật

Tước đoạt mạng sống của vợ vì... không chịu nghe lời

Do bị vợ chửi và thường cãi lời mình, gã chồng sinh lòng thù hận đã dùng dao sát hại vợ rồi tự sát nhưng không thành.

Ngày 15-11, TAND TPHCM mở phiên xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Văn Hùng (SN 1964, ngụ huyện Củ Chi) mức án tù chung thân về tội “giết người”. Nạn nhân trong vụ án là vợ của bị cáo.

Nội dung vụ án thể hiện, Lê Văn Hùng và bà Huỳnh Thị H (SN 1959) là vợ chồng, cư trú ấp 8, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi.

Vợ chồng họ có với nhau một đứa con. Quá trình chung sống, giữa Hùng và bà H thường xuyên xảy ra cãi nhau.

Tước đoạt mạng sống của vợ vì... không chịu nghe lời
Bị cáo Lê Văn Hùng

Khoảng 21 giờ ngày 23/8/2021, bà H đang nằm trên ghế xếp xem tivi, Hùng nhớ lại việc bị vợ chửi nên đi xuống bếp lấy con dao dài tấn công vợ trả thù. Khi lấy dao lên, Hùng đến chỗ bà H ngồi bất ngờ tấn công vợ.

Sự bất ngờ, lạnh lùng và tàn ác của Hùng đã khiến bà H tử vong tại chỗ.

Sau khi ra tay giết vợ, Hùng dùng dao tự cắt cổ mình tự sát nhưng không thành. Sáng 24/8/2021, Hùng tỉnh dậy thu dọn hiện trường, khóa cửa cố thủ trong nhà.. Gần 10 giờ trưa, hàng xóm đi ngang phát hiện sự việc nên trình báo cơ quan Công an.

Ngày 25-8-2021, Hùng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Củ Chi  bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra và tại toà, Hùng khai nhận hành vi phạm tội. Bị cáo cho rằng do giận vợ hay cãi nhau, không nghe lời nên muốn sát hại vợ rồi kết thúc cuộc sống của mình.

NT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/tuoc-oat-mang-song-cua-vo-vi-khong-chiu-nghe-loi-a364476.html