Pháp luật

Tử tù Nguyễn Kim An bị bắt khi đang lang thang ở TP Thủ Đức, đã tiếp xúc nhiều người

Quá trình bỏ trốn, tử tù nhiễm Covid-19 này đã tiếp xúc với nhiều người như tài xế xe ôm hay người ăn xin trên vỉa hè ở TP Thủ Đức.

Theo đó, rạng sáng nay ngày 16/7, trinh sát phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP HCM đã bắt giữ đối tượng đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Kim An (SN 1995, quê Bình Thuận), là tử tù nhiễm Covid-19, vừa vượt ngục.

Được biết, An là đối tượng bị TAND Cấp cao tại TP HCM tuyên tử hình sau khi gây ra hai tội "Giết người" và "Cướp tài sản" vào đêm ngày 26/2/2014.

Tử tù Nguyễn Kim An bị bắt khi đang lang thang ở TP Thủ Đức, đã tiếp xúc nhiều người
Tử tù Nguyễn Kim An đã bị bắt. Ảnh: Zing

Một nguồn tin trên báo NLĐ cho biết sau khi trốn khỏi Trại tạm giam Chí Hòa, An ẩn náu tại một góc trên đường Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, TP Thủ Đức.

Thời điểm này, có người chạy xe ôm đi ngang qua thấy có người ăn xin đang ngủ ở lề đường nên đến cho người này 10.000 đồng. An thấy ông này tốt bụng thì năn nỉ chở về khu vực Bến xe Miền Đông rồi về quận Tân Bình, nhưng ông từ chối vì quãng đường xa. Thấy không được, An lại xin ông này cho về phòng trọ ngủ nhờ và được đồng ý.

Đến khoảng 0h ngày 16/7, An nói có bạn đón nên rời khỏi nhà trọ. Trước khi An rời khỏi phòng còn được bác xe ôm cho ít tiền để phòng thân.

Khi nam thanh niên ra tới quốc lộ thì bị trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP Thủ Đức bao vây, bắt giữ.

Hiện, phạm nhân An đã được di lý về Trại tạm giam Chí Hòa để xử lý theo quy định.

Ngoài ra, công an cũng đang phối hợp cùng cơ quan y tế để tiến hành khoanh vùng, cách ly những người tiếp xúc gần với tử tù nhiễm Covid-19 này.

PTH (Nguoiduatin.vn)