Pháp luật

'Tú ông' ở Hà Nội tiết lộ cách thức kết nối các quý bà với trai bao

Liên quan đến đường dây trai bao chuyên phục vụ quý bà và kích dục đồng tính vừa bị Bộ Công an phối hợp với Công an Hà Nội triệt phá, bước đầu cơ quan điều tra xác định, trung bình mỗi ngày đường dây này phục vụ hàng chục lượt khách, gồm cả nam lẫn nữ.

Cầm đầu đường dây là Lê Hồng Hoà (SN 1985, quê quán tại Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá).

'Tú ông' ở Hà Nội tiết lộ cách thức kết nối các quý bà với trai bao
"Tú ông" Lê Hồng Hòa.

Ban đầu, Hòa rời quê ra Hà Nội làm ăn. Từ năm 2014, Hòa mở quán massage trên địa bàn quận Đống Đa (Hà Nội). Nhận thấy nhu cầu được “đi đến Z” của nam giới đồng tính và phụ nữ trung tuổi “hồi xuân” ngày càng cao nên Hòa đã lên kế hoạch kiếm tiền từ các nhóm khách hàng này.

Bên ngoài hình thức là cơ sở kinh doanh tẩm quất giác hơi nam nhưng thực chất, quán của Hoà chuyên phục vụ kích dục đồng tính nam và hoạt động mại dâm trá hình. Với các dịch vụ “từ A đến Z” nên từ khi quán đi vào hoạt động luôn thu hút được đông đảo khách có tiền.

Hoà tuyển toàn những thanh niên đẹp trai, tuổi từ 18 đến 30, cao ít nhất từ 1m7 trở lên, ưu tiên khoảng 1m8, body chuẩn như người mẫu, thậm chí phải biết cách “khêu gợi”.

Mỗi lần nhân viên phục vụ kích dục cho nam giới ngay tại quán, khách hàng phải trả với giá 500 nghìn đồng/người/lượt. Hoà sẽ lấy 50% số tiền này, nhân viên được số còn lại. Đối với những khách có nhu cầu đưa các “mỹ nam” đi qua đêm, các nhân viên của Hòa cũng sẵn sàng phục vụ tới “Z” luôn, nhưng với mức giá khác và phải đảm bảo những điều kiện nhất định.

Với những khách lạ mới đến quán lần đầu, Hòa vẫn chỉ đạo nhân viên massage như bình thường. Tuy nhiên, quá trình làm, các nhân viên sẽ gợi ý vấn đề rằng, tại đây có đầy đủ dịch vụ đi tới “Z”, nếu khách có nhu cầu thì ngã giá với “tú ông” Hòa.

Nhằm mở rộng đường dây “trai bao” của mình, Hòa còn thường xuyên lân la tại một số quán bar, vũ trường, câu lạc bộ giải trí, câu lạc bộ người mẫu nam… vừa để tuyển “trai bao”, vừa để tiếp cận các quý bà đang độ “hồi xuân”, có nhu cầu được “yêu” nhằm kết nối cho nhân viên của mình đi bán dâm.

Kể cả các quý bà có nhu cầu mua dâm “mỹ nam” theo kiểu “tàu nhanh” hay qua đêm, Hòa đều đồng ý hết.  

Trung bình mỗi lần mua dâm, khách phải trả từ 2 đến 3 triệu đồng/lượt. Những khách có nhu cầu “qua đêm” thì phải trả 6 triệu đồng/đêm. Đồng thời, nếu các quý bà muốn thêm nhiều “dịch vụ” khác thì sẽ phải trả thêm tiền.

'Tú ông' ở Hà Nội tiết lộ cách thức kết nối các quý bà với trai bao - 1
Các "trai bao" trong đường dây kích dục và bán dâm bị đưa về trụ sở công an.

Hòa có thể điều “mỹ nam” phục vụ khách tại Hà Nội hoặc nếu khách muốn thì có thể đưa “trai bao” ra tỉnh ngoài.

Bên cạnh đó, một kênh nữa để Hòa “mở rộng khách hàng” bằng cách, Hòa lập một trang cá nhân trên mạng xã hội, kết bạn với những người thuộc giới tính thứ ba hoặc các quý bà nhiều tiền thiếu thốn tình cảm.

Những người là thành viên của trang này sẽ được mời chào và thường xuyên cập nhật những “dịch vụ” mới mà Hòa có. Chính vì thế, có người trở thành “khách hàng thân thiết” tại quán massage của Hòa.

Hiện, công an đang tiếp tục làm rõ lời khai của “tú ông” Hòa và các “trai bao” cũng như 2 quý bà bị bắt quả tang mua dâm trong khách sạn để điều tra, mở rộng vụ án.

Theo Chí Công (Nguoiduatin.vn)