Pháp luật

Từ Ninh Bình vào Huế, nam thanh niên 'cắt cổ' người vay với lãi suất lên đến 300%/năm

Từ tháng 7/2021 đến khi bị bắt, nam thanh niên 23 tuổi này cùng một số côn đồ khác đã cho 117 người vay nóng với lãi suất từ 182.5% đến 304.33% 1 năm.

Sáng 26/12, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa bắt giữ Nguyễn Văn Thăng (SN 1998, trú huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) về hành vi cho vay lãi nặng.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 7/2021 Thăng cùng một số đối tượng khác từ Ninh Bình vào Huế hoạt động cho vay nặng lãi. 

Từ Ninh Bình vào Huế, nam thanh niên 'cắt cổ' người vay với lãi suất lên đến 300%/năm
Đối tượng Nguyễn Văn Thăng tại cơ quan Công an

Chiêu bài các đối tượng này sử dụng là cho vay với thủ tục rất đơn giản như chụp ảnh CMND, sổ hộ khẩu, số điện thoại người vay… nên đã tiếp cận được nhiều người có nhu cầu vay tiền. 

Đáng nói, nhóm côn đồ này cho vay với lãi suất "cắt cổ" từ 182.5%/năm đến 304.33%/năm.

Được biết, từ tháng 7/2021 đến thời điểm bị bắt giữ, Thăng cùng đồng bọn đã thực hiện 117 hợp đồng cho vay nóng với tổng số tiền cho vay là 922 triệu đồng. Các đối tượng đã thu lời bất chính gần 190 triệu đồng.

Từ Ninh Bình vào Huế, nam thanh niên 'cắt cổ' người vay với lãi suất lên đến 300%/năm - 1
Tang vật bị Cảnh sát thu giữ

Để "che mắt" lực lượng chức năng,Thăng đã sử dụng nhiều tên và số điện thoại khác nhau để liên lạc với khách vay tiền trong quá trình cho vay.

Theo Cảnh sát, hành vi của nam thanh niên này có dấu hiệu của tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự được quy định tại điều 201 Bộ luật hình sự năm 2015.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

 




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/tu-ninh-binh-vao-hue-nam-thanh-nien-cat-co-nguoi-vay-voi-lai-suat-len-den-300nam-tintuc802796