Pháp luật

Từ Nghệ An ra Thanh Hóa thăm người thân rồi tiện thể đi cướp dây chuyền vàng

Do thiếu tiền tiêu xài vào chơi lô đề, trong lúc từ Nghệ An ra Thanh Hóa thăm người thân, Nguyễn Văn Dũng liền mượn xe máy đi tới Quốc lộ 1A ở thị xã Bỉm Sơn cướp dây chuyền vàng của người đi đường.

Ngày 31-10, Công an thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết sau 24 giờ vào cuộc điều tra, cơ quan này đã làm rõ được nghi phạm đã gây ra vụ cướp dây chuyền vàng của người đi đường vào trưa ngày 26-10.

Từ Nghệ An ra Thanh Hóa thăm người thân rồi tiện thể đi cướp dây chuyền vàng
Nguyễn Văn Dũng tại cơ quan công an

Theo Công an thị xã Bỉm Sơn, trưa ngày 26-10, cơ quan này nhận được tin báo của bà T.T.B. (SN 1976; ngụ tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) về việc bà bị một nam thanh niên đi xe máy từ phía sau vượt lên áp sát và cướp giật một sợi dây chuyền vàng trên cổ, khiến bà ngã ra đường trên Quốc lộ 1A, đoạn qua phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Bỉm Sơn đã nhanh chóng huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai các mũi trinh sát tập trung rà soát, xác minh, truy tìm thủ phạm và chỉ chưa đầy 24 giờ nỗ lực điều tra, Công an thị xã Bỉm Sơn đã xác định Nguyễn Văn Dũng (SN 1984; ngụ xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) là thủ phạm đã gây ra vụ cướp táo tợn trên.

Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Văn Dũng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài và chơi lô đề nên sau khi đi từ tỉnh Nghệ An ra nhà người thân ở huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) chơi, Dũng đã mượn xe máy của người thân để đi sang địa bàn thị xã Bỉm Sơn để cướp giật tài sản người đi đường.

Theo tài liệu của công an, Nguyễn Văn Dũng là kẻ đã từng có 3 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản", vừa ra tù đầu năm 2020 nhưng chưa được bao lâu thì "ngựa quen đường cũ".

Hiện, Công an thị xã Bỉm Sơn đang tạm giữ hình sự Dũng để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Theo Tuấn Minh (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/phap-luat/tu-nghe-an-ra-thanh-hoa-tham-nguoi-than-roi-tien-the-di-cuop-day-chuyen-vang-20201031001824641.htm