Pháp luật

Tử hình nam bảo vệ rủ bạn giết đồng nghiệp, chôn xác, cướp tài sản

Bị bố của bạn tố cáo hành vi trộm cắp xe máy, Tuấn bất ngờ khai ra đồng bọn vừa gây ra vụ giết người, chôn xác để cướp tài sản.

Ngày 3/3, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Hoàng Phi (sinh năm 1997, tại Bình Phước) về các tội giết người, cướp tài sản và trộm cắp tài sản; Nguyễn Diên Tài, Trần Văn Tự (cùng sinh năm 2000, ngụ TP.HCM) tội giết người và cướp tài sản; Vương Minh Tuấn (sinh năm 2002, ngụ TP HCM) tội trộm cắp tài sản.

Tử hình nam bảo vệ rủ bạn giết đồng nghiệp, chôn xác, cướp tài sản
Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Phi là nhân viên công ty bảo vệ ở huyện Đức Hòa, Long An. Từ tháng 4/2014, Phi và ông Bùi Văn Đạt (SN 1966) cùng 2 người khác được phân công làm nhân viên bảo vệ tại một công ty trên địa bàn huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Tới tháng 10/2018, do không có khả năng trả số tiền 20 triệu đồng vay nặng lãi nên Phi nảy sinh ý định đánh đồng nghiệp để lấy tài sản, bán lấy tiền trả nợ.

Khoảng 18h ngày 5/10/2018, Phi gọi điện thoại cho bạn là Nguyễn Diên Tài và Trần Văn Tự đến Công ty Ngọc Châu để đánh ông Đạt, cướp tài sản.

Tới nơi, Tài và Tự được Phi đưa vào bên trong công ty nấp. Khoảng 21h30 cùng ngày, khi ông Đạt đi tuần tra vào trong xưởng thì bị Tài và Tự tấn công. Ông Đạt chống cự và kêu cứu thì bị Tài lấy sợi dây vải dưới nền trói tay chân lại còn Tự lục túi quần ông lấy được một điện thoại di động và 1,5 triệu đồng. Trong khi, Phi ở ngoài cổng ngắt cầu dao hệ thống điện và camera rồi chạy tới yêu cầu đồng bọn giết luôn nạn nhân.

Sau khi bàn bạc, các bị cáo cho rằng nếu thả ông Đạt ra thì ông này sẽ báo công an, hơn nữa con ông Đạt là giang hồ, nếu thả ra, họ sẽ bị trả thù. Nên cả nhóm thống nhất giết nạn nhân để bịt đầu mối. Sau đó, Phi chạy ra chốt bảo vệ lấy dao đưa cho Tài để đồng phạm ra tay. Nạn nhân van xin tha mạng nhưng Phi không đồng ý. Cuối cùng, cả bọn lấy dây điện quấn vào cổ ông Đạt rồi cùng nhau siết cổ nạn nhân tới chết.

Gây án xong, 3 đối tượng trên đưa thi thể ông Đạt về chôn ở bãi đất trống gần nhà của Phi rồi cả nhóm mới chia nhau tài sản cướp được.

Ngày 6/10/2018, sau khi bàn giao ca trực, Phi gọi điện thoại báo cho quản lý báo ông Đạt bỏ ra ngoài không thấy quay lại trực. Tưởng ông Đạt tự ý bỏ việc nên người này không trình báo công an.

Ngày 19/11/2018, Phi kể lại toàn bộ quá trình gây án của nhóm mình cho Tuấn biết và rủ Tuấn lấy xe máy của Tài đem sang Campuchia bán với giá 18,3 triệu đồng.

Ngày 1/12/2018, cha của Tài phát hiện chiếc xe máy là do bạn con đem bán nên đưa Tuấn và Tài lên công an trình báo. Tại đây, Tuấn thừa nhận việc trộm xe máy của Tài. Đồng thời, Tuấn tố giác Phi, Tài và Tự giết ông Đạt để lấy tài sản.

Xét thấy, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, đã xâm phạm tới tính mạng, tài sản của người khác, gây hoang mang dư luận, cần phải có bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung.

HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Phi tử hình về tội “giết người”, 12 năm tù về tội “cướp tài sản”, 2 năm tù về tội “trộm cắp tài sản. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Do khi phạm tội chưa đủ 18 tuổi nên bị cáo Nguyễn Diên Tài và Trần Văn Tự lãnh 18 năm tù; bị cáo Vương Minh Tuấn cũng phải lãnh 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội trộm cắp tài sản.

PTH (Nguoiduatin.vn)