Pháp luật

Tử hình kẻ giết người cướp tài sản của tài xế xe ôm

Trên đường đi, Thành nảy sinh ý định giết ông Đông để cướp chiếc xe máy và tư trang. Khi xe chạy vào trong hẻm 327 Y Moan, thấy đường vắng vẻ, Thành rút dao trong ba lô thủ sẵn đâm nhiều nhát vào người ông Đông.

Sáng nay (18/6), Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt mức án cao nhất là tử hình đối với bị cáo Lê Văn Thành, 25 tuổi, trú xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk về 2 tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Thành là đối tượng đã đâm chết tài xế xe ôm là ông Nguyễn Văn Đông, 56 tuổi, trú huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk để cướp xe máy và tư trang gây rúng động dư luận vào cuối năm 2020.

Tử hình kẻ giết người cướp tài sản của tài xế xe ôm
Bị cáo Lê Văn Thành trong phiên sơ thẩm sáng nay (18/6).

Theo cáo trạng của cơ quan công tố, rạng sáng 12/11/2020, Thành đi xe khách từ tỉnh Bình Dương về bến xe phía Nam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Sau khi xuống xe, do trời chưa sáng nên Thành dự tính đi bộ tìm quán Internet ven đường để chơi. Trên đường đi, Thành gặp ông Nguyễn Văn Đông hành nghề xe ôm và nhờ chở đến hẻm 327 Y Moan, phường Tân Lợi và được ông Đông đồng ý.

Trên đường đi, Thành nảy sinh ý định giết ông Đông để cướp chiếc xe máy và tư trang. Khi xe chạy vào trong hẻm 327 Y Moan, thấy đường vắng vẻ, Thành rút dao trong ba lô thủ sẵn đâm nhiều nhát vào người ông Đông.

Bị đâm bất ngờ, ông Đông tri hô “cướp, cướp” và bỏ chạy. Nghe thấy ông Đông hô hoán, nhiều người dân xung quanh đã chạy tới giúp đỡ. Sợ mọi người phát hiện, Thành bỏ chạy lên rẫy vắng khu vực giáp ranh với huyện Buôn Đôn. Về phía ông Đông, dù được mọi người đưa tới Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Đến chiều cùng ngày, công an đã bắt được Thành khi đang lẩn trốn trên rẫy cà phê của người dân ở phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột.

Căn cứ vào các tình tiết, diễn biến và lời khai của Thành tại tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo tử hình về tội giết người, 3 năm tù giam về tội cướp tài sản. Tổng hình phạt mà bị cáo Lê Văn Thành phải nhận là tử hình./.

Theo Tuấn Long (VOV.vn)




https://vov.vn/phap-luat/tu-hinh-ke-giet-nguoi-cuop-tai-san-cua-tai-xe-xe-om-867128.vov