Pháp luật

Tử hình gã đàn ông nghiện ma túy, thảm sát 5 người ở Thái Nguyên

Chín là đối tượng nghiện ma túy, sau khi chém chết vợ tại nhà, trên đường chạy trốn gã tiếp tục chém thêm 4 người tử vong, 1 người bị thương.

Ngày 28/8, TAND tỉnh Thái Nguyên đưa bị cáo Hoàng Văn Chín (sinh năm 1976, trú tại xã Sơn Phú, huyện Định Hóa) ra xét xử sơ thẩm và tuyên án tử hình về tội "Giết người".

Ngoài ra, bị cáo phải bồi thường cho các bị hại, gia đình bị hại số tiền 441.000.000 đồng và có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi hai con nhỏ của một nạn nhân cho đến năm 18 tuổi.

Theo hồ sơ vụ án, Hoàng Văn Chín là đối tượng nghiện ma túy nặng, sáng 26/12/2019, sau khi xảy ra mâu thuẫn, Chín đã chém vợ tử vong rồi bỏ trốn khỏi nhà.

Tử hình gã đàn ông nghiện ma túy, thảm sát 5 người ở Thái Nguyên
Hoàng Văn Chín tại tòa. Ảnh: Dân Việt.

Trên đường đi, Chín tiếp tục ra tay chém liên tiếp 5 người nữa, họ đều là người thân, họ hàng và người trong xóm.

Hậu quả vụ việc Chín gây ra có 5 người tử vong, danh tính các nạn nhân gồm: bà Ma Thị Hưởng (sinh năm 1976, vợ của bị cáo Chín); ông Hoàng Văn Luận, sinh năm 1973 (cán bộ tư pháp xã Sơn Phú); bà Trần Thị Hường (vợ ông Luận); ông Lường Văn Bánh (sinh năm 1974, anh rể bị cáo Chín) và anh Hoàng Văn Nam (sinh năm 1994, là cháu bị cáo Chín).

Còn ông Lường Văn Hoàng, sinh năm 1966, người trong xóm bị thương, được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và may mắn sống sót.

Sau khi gây án, Hoàng Văn Chín bỏ trốn lên ngọn đồi gần nhà và bị lực lượng công an bắt ngay trong buổi sáng cùng ngày.

Theo Hoàng An (Pháp Luật & Bạn Đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/tin-moi/tu-hinh-ga-dan-ong-nghien-ma-tuy-tham-sat-5-nguoi-o-thai-nguyen-223769