Pháp luật

Tú bà 9X môi giới cho nam thanh niên bán dâm giá 18 triệu đồng

Nguyễn Phương Thảo môi giới cho một thanh niên 30 tuổi đi “phục vụ” khách nữ giá 18 triệu đồng/lần.

Ngày 29/9, TAND TP Hà Nội xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo của Nguyễn Phương Thảo (22 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội Môi giới mại dâm.

Trước đó, ngày 30/3, TAND quận Long Biên xử sơ thẩm, phạt bị cáo này 6 tháng tù về tội "Môi giới mại dâm". Theo hồ sơ vụ án, Thảo bị tạm giữ hình sự từ ngày 4/8/2020. Đến ngày 13/8/2020, bị cáo được tại ngoại cho đến nay.

Theo bản án, Thảo được một người tên Linh nhờ tìm nam thanh niên bán dâm cho nữ giới. Thảo đồng ý và liên hệ một đối tượng tên Tùng nhờ tìm kiếm giúp. Sau đó, Tùng gửi ảnh 2 thanh niên, gồm anh D (SN 1990, huấn luyện viên thể hình ở Hà Nội) để Thảo chuyển lại cho Linh lựa chọn.

Tùng báo giá 12 triệu đồng/lượt mua dâm. Thảo thỏa thuận sẽ trả Tùng 2 triệu đồng tiền môi giới rồi báo lại với khách, giá bán dâm là 18 triệu đồng/lượt.

Tú bà 9X môi giới cho nam thanh niên bán dâm giá 18 triệu đồng
Bị cáo Nguyễn Phương Thảo tại tòa

Tháng 8/2020, chị T (SN 1998) nhắn tin qua Zalo cho Thảo, tự giới thiệu là bạn của Linh, nói muốn anh D "phục vụ" mình. 

Chiều 4/8/2020, anh D cùng chị T gặp nhau tại một nhà nghỉ ở Long Biên và sau khi 2 người mua bán dâm đã bị công an phát hiện. Tối cùng ngày, bị cáo Thảo đầu thú.

Theo lời khai của nam thanh niên bán dâm, mỗi lần đi khách, anh ta được nhận 3 triệu đồng.

Liên quan đến quá trình sa ngã vào "nghề môi giới" của Nguyễn Phương Thảo, một cán bộ điều tra vụ án cho biết, trong một lần đi du lịch, Thảo quen một "tú ông" - người này điều hành đường dây mua, bán dâm trên toàn quốc.

Sau khi có mối quan hệ, nhiệm vụ của Thảo là đi tìm kiếm những cô gái có nhu cầu mua dâm rồi liên lạc cho "tú ông" điều người bán dâm đến phục vụ.

Theo cơ quan điều tra, đường dây này của "tú ông" có rất nhiều thành phần và mức giá cho những lần "vui chơi" khác nhau.

Tòa án cấp sơ thẩm cho rằng hành vi của Thảo xâm phạm trật tự công cộng, đạo đức xã hội và nếp sống văn minh nên phạt bị cáo này 6 tháng tù. Thảo kháng cáo, xin hưởng án treo nhưng cấp phúc thẩm thấy không có căn cứ, tuyên y án.

Trong vụ việc, các đối tượng Tùng và Linh bị xác định tham gia môi giới mại dâm nhưng cảnh sát chưa xác định được họ nên tách hồ sơ xử lý sau.

Liên quan vụ án này, Công an quận Long Biên đã xử phạt anh D. 200.000 đồng theo quy định tại Khoản 1, Điều 23 Nghị định 167/2013. Còn cô gái mua dâm bị phạt 1 triệu đồng theo Khoản 1 Điều 22 của Nghị định này.

HL (Nguoiduatin.vn)