Pháp luật

Tú bà 26 tuổi 'điều hàng' từ TP.HCM bay ra Hà Nội cùng bán dâm giá 13 triệu đồng

Tại tòa, bị cáo Hương thừa nhận có ăn chênh lệch từ cả hai vụ môi giới. Khi nhận 40 triệu đồng ở Hà Nội, cô gái này chưa kịp trả cho hai cô gái kia thì bị bắt.

Chiều hôm nay (19/3), Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với viện kiểm sát mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hương (26 tuổi, trú xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) 4 năm tù giam; tuyên phạt Nguyễn Thị Thanh Ngân (19 tuổi, trú tại thôn Hà Tây, xã Ân Tương Tây, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) 27 tháng tù cùng về tội "Môi giới mại dâm", quy định tại Điều 328, Bộ luật hình sự năm 2015.

Tú bà 26 tuổi 'điều hàng' từ TP.HCM bay ra Hà Nội cùng bán dâm giá 13 triệu đồng
Hai bị cáo Hương, Ngân tại tòa.

Theo cáo trạng của viện kiểm sát, Nguyễn Thị Hương là gái bán dâm kiêm môi giới mại dâm. Ngày 4/7/2020, có khách mua dâm từ Hà Nội quen biết từ trước gọi điện nhờ Hương kiếm thêm hai cô gái, họ thoả thuận trả giá 13 triệu đồng mỗi người và được Hương đồng ý.

Ngày hôm sau, Hương cùng hai cô gái cùng trú tại thành phố Hồ Chí Minh bay ra Hà Nội bán dâm. Hương nhận của khách 40 triệu đồng, song chỉ hứa trả công mỗi người 10 triệu đồng, mình thu lợi 6 triệu đồng.

Khoảng 18h ngày 5/7/2020, nhóm 6 người (trong đó có Hương) bị bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại một khách sạn ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

Tang vật cảnh sát thu giữ tại hiện trường gồm nhiều bao cao su đã qua sử dụng, một điện thoại di động nhãn hiệu iPhone màu bạc.

Hồ sơ truy tố xác định, cùng ngày, Hương còn nhận 30 triệu đồng của một khách ở TP.HCM để tìm giúp ba cô gái bán dâm. Hương nhờ Nghiêm Xuân Vũ tìm người, song chỉ trả 18 triệu đồng cho người bán, còn Hương hưởng lợi 12 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Ngân (bạn gái của Nghiêm Xuân Vũ) sau đó liên hệ với ba cô gái, thoả thuận trả họ 12 triệu đồng để bán dâm cho nhóm khách. 15h ngày 5/7/2020, nhóm mua bán dâm này cũng bị bắt quả tang tại một khách sạn ở quận 1, TP.HCM.

Tại phiên tòa xét xử, hai bị cáo Hương, Ngân nhanh chóng thừa nhận hành vi, mong hưởng khoan hồng từ Hội đồng xét xử.

Bị cáo Hương thừa nhận có ăn chênh lệch từ cả hai vụ môi giới. Khi nhận 40 triệu đồng ở Hà Nội, Hương chưa kịp trả cho hai cô gái kia thì bị bắt.

Còn bị cáo Ngân khai chỉ hưởng lợi 3 triệu đồng do Nghiêm Xuân Vũ nhận được 18 triệu đồng của Hương, song chỉ chuyển cho mình 15 triệu đồng.

Trong quá trình điều tra, đối tượng Nghiêm Xuân Vũ đã trốn khỏi nơi cư trú. Các cơ quan tín hành tố tụng đã tách vụ án để điều tra riêng khi bắt được bị can.

Liên quan vụ án, mỗi cô gái bán dâm bị xử phạt hành chính số tiền 200.000 đồng, mỗi vị khách mua dâm cũng bị xử phạt hành chính từ 500.000 đến 750.000 đồng, theo quy định tại khoản 1, Điều 23 Nghị định 167/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

Ngoài ra, cơ quan tố tụng xác định, nhân viên và chủ khách sạn không hề biết nhóm đối tượng đến thuê phòng để mua bán dâm, nên không đề cập xử lý.  

Theo Hoàng An (Doanh nghiệp và Tiếp thị) 




https://doanhnghieptiepthi.vn/tu-ba-26-tuoi-dieu-hang-tu-tphcm-bay-ra-ha-noi-cung-ban-dam-gia-13-trieu-dong-161211903235035513.htm