Pháp luật

Truy xét thành công kẻ chuyên đưa bạn tình đồng tính vào khách sạn cướp tài sản

Một nam thanh niên đồng tính bị bạn tình quen qua mạng xã hội gạ gẫm dụ đi khách sạn, rồi bất ngờ bị trói lại bằng dây dù và cưỡng ép quan hệ tình dục, sau đó trấn lột luôn chiếc ĐTDĐ Iphone đắt tiền cùng chiếc nhẫn vàng.

Vụ việc ngay sau đó được trình báo công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 1 tuần tập trung điều tra truy xét, cơ quan công an đã xác định và tổ chức bắt thành công hung thủ, góp phần ổn định tình hình ANTT.

 

Vụ cướp manh động

Ngày 14-9-2022, anh Nguyễn Ngọc S (SN 2003, ngụ TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) tham gia vào nhóm chat trên mạng xã hội “Blued” (nhóm dành cho người đồng tính nam) và làm quen với 1 đối tượng nam không rõ lai lịch.

Khoảng 9 giờ ngày 15-9-2022, S hẹn gặp người thanh niên trên. Lúc này, đối phương chạy xe máy Honda Airblade BS: 83D1 - 287.88 đến phòng trọ đón S rồi chở thẳng đến khách sạn Heaven số 137 đường Phạm Huy Thông, P.17, Q.Gò Vấp thuê phòng để 'tâm sự'.

 

Khi vào phòng, gã thanh niên bất ngờ dùng dao đe dọa, đánh S rồi dùng dây dù cột 2 tay S nằm úp mặt xuống giường và dùng băng keo bịt miệng anh, rồi quan hệ tình dục. Tiếp đó, đối tượng yêu cầu S cung cấp mật khẩu cloud ĐTDĐ hiệu Iphone 12 Pro max nhưng anh S không nhớ mật khẩu.

Sau đó, đối tượng lấy chiếc điện thoại này cùng 1 nhẫn bằng vàng 18K của anh S rồi đi ra khỏi phòng, xuống quầy lễ tân khách sạn, người này sử dụng tài khoản ngân hàng ACB chuyển số tiền 130.000 đồng (tiền thuê phòng) vào tài khoản ngân hàng Techcombank cho chị Nguyễn Thị Thắm (SN 1989, là quản lý khách sạn Heaven), rồi lấy xe máy tẩu thoát. Không lâu sau, anh S tự cởi trói cho mình rồi đến Công an phường 17, quận Gò Vấp trình báo sự việc.

Tiếp nhận tin tố giác tội phạm từ anh S, Công an P.17, quận Gò Vấp lập tức báo cáo BCH CAQ, và nhận được chỉ đạo phối hợp các đội nghiệp vụ thuộc CAQ khám nghiệm hiện trường.

Nhận thấy đây là vụ “cướp tài sản” vô cùng táo bạo, trong đó đối tượng gây án manh động và nguy hiểm, có dự mưu, chuẩn bị công cụ, phương tiện sẵn sàng trước khi gây án, BCH Công an quận Gò Vấp đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm truy bắt bằng được đối tượng, không để cho y có cơ hội tiếp tục gây bất an cho xã hội.

Tiến hành xác minh, Công an quận Gò Vấp xác định chiếc xe gắn máy hiệu Honda Airblade BS: 83D1 - 287.88 có nguồn gốc do anh Nguyễn Lê Quyết Tâm (SN 1999, ngụ ấp An Lạc, xã An Thạnh Tây, H.Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) đứng tên chủ sở hữu. Tuy nhiên, anh Tâm đã rời quê lên TPHCM sinh sống nhiều năm, gia đình không biết địa chỉ cụ thể.

Qua điều tra, Công an quận Gò Vấp phát hiện đối tượng gây ra vụ cướp tài sản nêu trên là Nguyễn Tấn Đạt (SN 1993, ngụ ấp Chợ, xã Mỹ Hạnh, H.Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre). Tuy nhiên, Đạt đã bỏ quê lên TPHCM sinh sống từ nhiều năm nay, gia đình không biết chỗ ở cụ thể.

Qua vận động thuyết phục, gia đình đã gọi điện kêu Đạt về quê thăm cha mẹ, nhưng đối tượng kiên quyết không hợp tác, thậm chí không nghe máy...

Đối tượng Nguyễn Tấn Đạt

Hung thủ lộ diện

Đang tập trung rà soát truy tìm hung thủ trên diện rộng thì tổ trinh sát hình sự Q.Gò Vấp nhận được thông tin Nguyễn Lê Quyết Tâm vừa về quê. Một tổ trinh sát được chỉ đạo khẩn trương xuống ngay H.Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.

Qua làm việc, Tâm khai nhận chiếc xe trên do mình mua từ tháng 7-2022 và đưa cho người bạn ở trọ cùng phòng là Nguyễn Tấn Đạt sử dụng làm phương tiện đi lại từ hơn 1 tháng nay. Nơi tạm trú của cả hai là một căn phòng trọ của nhà số 71/21 Nơ Trang Long, P13, Q.Bình Thạnh, TPHCM.

Tiến hành truy xét, ngày 21-9-2022, trinh sát Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Gò Vấp phối hợp với Công an phường 13, quận Bình Thạnh phát hiện tại phòng trọ nhà số 71/21 đường Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh hiện có 1 chiếc xe máy hiệu Honda Airblade BS: 83D1 - 287.88 có đặc điểm giống chiếc xe đối tượng sử dụng làm phương tiện gây án, nên tiếp tục mật phục theo dõi, phát hiện người tên Nguyễn Tấn Đạt.

Tại trụ sở Công an, Nguyễn Tấn Đạt đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, sau khi quan hệ tình dục với anh S xong thì Đạt đã dùng dao và lời nói đe dọa, trói S lại và chiếm đoạt tài sản là 1 chiếc ĐTDĐ hiệu Iphone 12 Promax màu vàng và 1 nhẫn vàng 18K.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp tiến hành khám xét khẩn cấp người, chỗ ở, địa điểm, phương tiện đối với Nguyễn Tấn Đạt.

Tại căn phòng trọ nói trên, công an thu giữ những vật chứng gồm: 1 xe máy hiệu Honda AirBlade màu xanh BS: 83D1- 287.88, 1 ba lô màu đen có nhãn hiệu “PREDATOR”, bên trong có 2 cuộn băng keo màu xanh, 4 con dao rọc giấy, 2 bó dây rút bằng nhựa màu trắng, 2 đoạn dây dù, 2 thẻ ngân hàng ACB mang tên Nguyễn Tấn Đạt (02 thẻ ngân hàng này đều mở chung 1 tài khoản có số 1464707) và 2 ĐTDĐ...

Đối tượng Đạt cùng tang vật

Qua điều tra, Đạt khai nhận sau khi cướp được tài sản, Đạt mang chiếc điện thoại bán cho Nguyễn Ngọc Tiến (SN 1980, tạm trú số 112 QL13, Q.Bình Thạnh) và bán chiếc nhẫn vàng cho Trần Văn Lành (SN 1984, ngụ tại số 505A Nơ Trang Long, P13, Q.Bình Thạnh). Qua làm việc, cả Lành và Tiến đều khẳng định không biết số tài sản nêu trên là do Đạt phạm tội mà có.

Ngày 23-9, Cơ quan điều tra Công an quận Gò Vấp đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Tấn Đạt về hành vi “Cướp tài sản”.

Qua đấu tranh khai thác, Đạt còn khai nhận ngoài vụ cướp tài sản nêu trên, thời gian qua bằng thủ đoạn nêu trên, đối tượng còn thực hiện một số vụ cướp khác trên địa bàn TPHCM. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Những ai là bị hại của đối tượng Đạt, hãy liên hệ Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Gò Vấp (số điện thoại: 028.38959778, gặp cán bộ điều tra Quốc Khánh) để cung cấp thông tin tố giác tội phạm.




https://congan.com.vn/vu-an/bat-nong-ke-dong-tinh-cuop-tai-san-cua-ban-tinh-tai-khach-san_137402.html