Pháp luật

Truy tố 'Yêu râu xanh' hiếp dâm nữ hướng dẫn viên du lịch tại homestay Hoàng Su Phì bungalow

Sau khi vụ việc vỡ lở, đã có người tự nhận là được người nhà của đối tượng hiếp dâm nhờ nhắn tin "thương lượng giá" nhưng đến thời điểm hiện tại, bị can cũng như gia đình chưa bồi thường thiệt hại gì cho nạn nhân.

Ngày 4/1, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) cho biết, cơ quan này vừa có quyết định truy tố bị can Triệu Tạ Mềnh (SN 1991, trú tại thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì) về hành vi hiếp dâm.

Truy tố 'Yêu râu xanh' hiếp dâm nữ hướng dẫn viên du lịch tại homestay Hoàng Su Phì bungalow
Kiểm sát viên lấy lời khai đối tượng Mềnh. Ảnh: VKSND Hoàng Su Phì

Theo lời khai của Triệu Tạ Mềnh, vào tối 17/9, Mềnh và chị T.N.L. (29 tuổi, ở Hà Nội, làm nghề hướng dẫn viên du lịch) có cùng uống rượu tại homestay Hoàng Su Phì bungalow. Sau khi uống rượu với chị L. xong, Mềnh phát hiện chị đã say xỉn, phải nhờ nhân viên lễ tân đưa về phòng.

Bản thân Mềnh sau khi uống rượu cũng nổi ham muốn quan hệ tình dục. Đến khoảng 1h30 ngày 18/9, Mềnh thấy phòng chị L. không khóa cửa liền đột nhập vào trong phòng và thực hiện hành vi đồi bại.

Sự việc chỉ dừng lại khi chị L. kêu cứu và phản kháng dữ dội, Mềnh sau đó đã bỏ chạy nhưng bị bắt lại ngay sau đó.

Được biết, ngay sau khi vụ việc vỡ lở, đã có người tự nhận là được người nhà của đối tượng hiếp dâm Triệu Tạ Mềnh nhờ nhắn tin "thương lượng giá" với nạn nhân nhưng không thành.

Theo luật sư của bị hại xác nhận thì đến thời điểm hiện tại, bị can cũng như gia đình chưa bồi thường thiệt hại gì cho nạn nhân. Phía nạn nhân cũng không thỏa thuận bồi thường mà yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/truy-to-yeu-rau-xanh-hiep-dam-nu-huong-dan-vien-du-lich-tai-homestay-hoang-su-phi-bungalow-a366581.html