Pháp luật

Truy tố nữ Phó giám đốc cùng đồng phạm làm giả 14.500 bộ đồ phòng dịch Covid-19

Nữ doanh nhân đã câu kết với cán bộ y tế thu mua bộ đồ phòng dịch Covid-19 trôi nổi trên thị trường rồi dán nhãn giả thương hiệu để bán kiếm lời bất chính.

Ngày 3/8, VKSND Hà Nội hoàn tất cáo trạng truy tố 4 bị can gồm: Trương Thị Bình (38 tuổi, Phó giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế Đức Anh); Hoàng Văn Tới (cán bộ bệnh viện), La Văn Thi (Giám đốc kinh doanh Công ty Đức Anh) và Nguyễn Đức Việt Anh (nhân viên Công ty Đức Anh) về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả".

Truy tố nữ Phó giám đốc cùng đồng phạm làm giả 14.500 bộ đồ phòng dịch Covid-19
Lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng của Công ty Đức Anh. Ảnh: Công an cung cấp.

Viện KSND TP Hà Nội xác định trong vụ án này, bị can Trương Thị Bình là chủ mưu, trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội; La Văn Thi và Nguyễn Đức Việt Anh là đồng phạm giúp sức cho Bình làm giả bộ trang phục bảo hộ y tế.

Theo cáo trạng, nhóm các bị can trên làm giả 14.587 bộ trang phục phòng dịch, tương đương với hàng thật trị giá hơn 1 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn là hàng hóa giả gắn nhãn mác của Công ty Phúc Hà (địa chỉ tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và Công ty Quang Trung (địa chỉ tại quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Ngày 8/4, công an phối hợp quản lý thị trường Hà Nội bắt quả tang nhân viên Công ty Đức Anh đang đóng gói nhiều bộ trang phục phòng dịch có dấu hiệu làm giả hàng chính hãng của một số doanh nghiệp.

Tiến hành điều tra, công an xác định Trương Thị Bình đã lợi dụng tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cấu kết với Tới, chỉ đạo Thi và Việt Anh mua các bộ trang phục bảo hộ rời, dán lại thành một bộ bảo hộ hoàn chỉnh rồi sau đó in tem nhãn mác giả, đóng gói và đem đi tiêu thụ.

Trước khi bị bắt, công ty của Trương Thị Bình bán được gần 3.000 bộ trang phục phòng, chống dịch COVID-19 giả ra thị trường. Số tang vật còn lại chưa kịp tiêu thụ.

PTH (Nguoiduatin.vn)