Pháp luật

Truy tố Khánh 'Kê' sau vụ bắn cảnh sát

Khi bị kiểm tra hành chính, Khánh "Kê" rút súng bắn 2 phát về phía cảnh sát.

Truy tố Khánh 'Kê' sau vụ bắn cảnh sát
Khánh "kê" lúc bị bắt

Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) thông báo vừa hoàn tất điều tra, đề nghị VKSND cùng cấp truy tố Nguyễn Hoàng Khánh (tức Khánh “Kê”, 43 tuổi) về tội Chống người thi hành công vụ. Trước đó, Khánh vừa bị TAND TP Nha Trang tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù giam về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Ngoài Khánh “Kê”, Công an TP Nha Trang cũng đề nghị truy tố 3 đàn em của y là Phan Tấn Sơn (23 tuổi, ngụ TP Nha Trang), Lê Văn Vũ (20 tuổi, ngụ huyện Diên Khánh) và Nguyễn Văn Phương (23 tuổi, ngụ thị xã Ninh Hòa) về tội Chống người thi hành công vụ.

Theo kết luận điều tra, chiều 26/3, cảnh sát phát hiện chiếc xe bị trộm đang ở nhà Khánh thuộc tổ 15 Ngọc Sơn, phường Ngọc Hiệp. Khi bị kiểm tra hành chính, Khánh cầm súng bắn 2 phát về phía cảnh sát. Trong khi 2 đàn em là Sơn và Vũ cầm đá gạch tấn công lực lượng công an. Còn Phương đổ xăng đốt 2 xe máy của lực lượng công an nhưng không thành. Khánh lợi dụng lúc này bỏ trốn.

Sau đó, cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa bắt được Khánh "Kê" trên đường Trần Quốc Toản, thu giữ trên người Khánh 3 khẩu súng ngắn, một dao bấm. Trong khi vây bắt, lực lượng chức năng còn bị Khánh rút súng bắn nhưng không trúng. Khám xét nhà Khánh, cơ quan chức năng thu giữ thêm 2 bịch ma túy đá, 10 viên đạn.

Cơ quan cảnh sát điều tra đang củng cố hồ sơ để xử lý Khánh "kê" về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.

PTH (Nguoiduatin.vn)