Pháp luật

Truy tố kẻ tay sát hại bé gái 13 tuổi rồi chôn xác

Giở trò sàm sỡ bất thành với bé gái 13 tuổi, gã thanh niên đã sát hại, chôn xác nạn nhân ở khu vực rừng phi lao gần đó gây phẫn nộ dư luận hồi giữa năm 2020.

Ngày 12/4, thông tin từ Viện KSND tỉnh Phú Yên cho biết, cơ quan này đã tống đạt cáo trạng truy tố hai tội danh “Giết người” và “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” đối với Phạm Kim Phê (SN 2002, trú ở thôn Hòa Hậu, xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên).

Truy tố kẻ tay sát hại bé gái 13 tuổi rồi chôn xác
Phạm Kim Phê bị bắt giữ.

Theo cáo trạng, chiều ngày 17/6/2020, Phê cùng nhóm bạn và cháu  Đ.T.K.H (13 tuổi, ở xã An Ninh Đông, huyện Tuy An) rủ nhau đi chơi ở Gành Đá Đĩa. Tại đây, Phê nhặt sợi dây dù màu xanh bỏ vào túi áo khoác đang mặc. Sau đó, một người trong nhóm về nhà trước, còn lại thì đến một tiệm internet trong xã An Ninh Tây chơi.

Truy tố kẻ tay sát hại bé gái 13 tuổi rồi chôn xác - 1
Nạn nhân H.

Đến 23h cùng ngày, một người bạn nhờ Phê chở cháu H. về nhà. Trên đường đi, Phê nảy sinh ý định giao cấu với H. nên chở cháu vào một khu rừng phi lao. Khi H. đang bấm điện thoại thì Phê từ phía sau ôm H., bé gài bấm điện thoại gọi cho chị ruột nói “Chị ơi cứu em!”.

Gã thanh niên giật điện thoại ném đi sau đó đuổi theo đánh và bóp cổ đến khi cô bé ngất xỉu rồi giở trò xâm hại. Sau đó, Phê buộc hai chân, lấy bao nilon nhét vào miệng rồi đào hố cạn khoảng 1,5m để vùi nạn nhân xuống lấp cát, lấy lá cây che lại. Hắn ném quần của bé gái vào bụi cây, chạy xe về nhà ngoại ngủ.

Truy tố kẻ tay sát hại bé gái 13 tuổi rồi chôn xác - 2
Người dân đến theo dõi tại hiện trường.

Từ tin báo mất tích của người nhà cháu H., công an đã vào cuộc điều tra và sau đó bắt được Phê. Từ lời khai của Phê, công an đã tìm thấy thi thể bé gái, được phát hiện cách nhà khoảng 7km, sau 4 ngày tìm kiếm.

Theo hồ sơ của cảnh sát, Phê không chỉ nghiện game online, mà trước khi gây ra trọng án, đối tương còn từng bị xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản.

PTH (Nguoiduatin.vn)