Pháp luật

Truy tố 21 đối tượng trong vụ 'chém nhầm' khiến 1 người tử vong

VKSND Tp.Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố nhóm 21 đối tượng chém nhầm người đi đường xảy ra hồi đầu năm 2021 tại đường Trần Hưng Đạo.

Trong số 21 bị can này, 17 bị can gồm: Hoàng Thế Anh , SN 2003, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội; Nguyễn Đức Mạnh, SN 2005, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Trần Quang Huy (tức Huy “Ổi”), SN 2003, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội; Nguyễn Khánh Toàn (tức Toàn “Tin”), SN 2004, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội); Nguyễn Việt Hoàng, SN 2004, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội; Đỗ Hải Nam SN 2004, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội; Vũ Việt Anh, Sn 2003, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Phạm Khánh Toàn (tức Toàn “Phùng”), SN 2004, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội; Đỗ Hải Lâm, SN 2002, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội; Lã Hoàng Anh Tú, SN 2003, trú tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam; Cao Duy Hùng (tức Hùng “Trẩu”), SN 2004, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội; Đặng Ngọc Long (tức Long “cao”), SN 2003, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội); Nguyễn Khánh Toàn (tức Toàn “Bi xôi”), SN 2005, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, Nguyễn Đức Chung, SN 2004, quận Đống Đa, Hà Nội; Mai Tuấn Hải SN 2006, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội); Nguyễn Đình Triệu, SN 2005, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; Nguyễn Khánh Lâm, SN 2005, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội Giết người theo quy định tại khoản 1, điểm n, khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Truy tố 21 đối tượng trong vụ “chém nhầm” khiến 1 người tử vong

Bốn bị can còn lại gồm: Ngô Thành Luân, SN 1997, trú tại Tp.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; Lê Duy, SN 1993, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Đỗ Xuân Phong SN 2001, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội; Lê Đức Trung, SN 2001, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội bị truy tố về tội Gây rối trật tự công cộng theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Truy tố 21 đối tượng trong vụ 'chém nhầm' khiến 1 người tử vong - 1
Tang vật của vụ án. Ảnh: Công an nhân dân.

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook, Hoàng Thế Anh, đối tượng cầm đầu một nhóm gồm 16 đối tượng và nhóm của Ngô Thành Luân điều hành gồm 7 đối tượng hẹn nhau vào tối 23/2 sẽ đánh nhau. Sau đó, các đối tượng của 2 nhóm có tụ tập lại và chuẩn bị hung khí để tìm nhóm còn lại đánh nhau.

Khoảng 1h18 ngày 24/2, nhóm của Hoàng Thế Anh đi 8 xe máy (gồm 17 đối tượng) mang theo hung khí gồm dao mèo, dao tông, tuýp gắn dao phóng lợn đi giải quyết mâu thuẫn.

Khi đi đến khu vực ngã ba Đinh Công Tráng – Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh thì các đối tượng gặp anh H.T.M. đang chở chị N.T.M.H., SN 2005, trú tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội ngồi sau và đi theo hướng ngược lại cùng với một số xe khác. Do nhầm tưởng anh H.T.M. là nhóm đối thủ của mình nên các đối tượng nhảy xuống dùng hung khí chém về phía nhóm đi cùng anh H.T.M.. Hậu quả, anh H.T.M. bị các đối tượng chém vào đầu dẫn đến tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm và các Phòng nghiệp vụ Công an thành phố đã tập trung điều tra làm rõ được toàn bộ đối tượng gây án và nhóm các đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng trên địa bàn Tp.Hà Nội.

Ngày 24/2, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã khởi tố vụ án Giết người, Gây rối trật tự công cộng để điều tra.

Ngày 4/3, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã lần lượt bắt giữ các đối tượng có liên quan; ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với các đối tượng về hành vi phạm tội.

Truy tố 21 đối tượng trong vụ 'chém nhầm' khiến 1 người tử vong - 2
Công an quận Hoàn Kiếm hỏi cung đối tượng Hoàng Thế Anh. Ảnh: Công an nhân dân.

Trong quá trình điều tra vụ án này, cơ quan chức năng gặp rất nhiều khó khăn trong việc rà soát và dựng chân dung đối tượng gây án do người bị hại và đối tượng không quen biết nhau. Quá trình rà soát, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàn Kiếm phải thu thập lời khai của nhiều nhân chứng cùng các đối tượng trong ổ nhóm chỉ quen biết nhau qua mạng xã hội, không hiểu rõ về nhau.

Song bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tp.Hà Nội đã nhanh chóng điều tra, bắt giữ đối tượng gây án trả lại sự bình yên cho địa bàn.

Theo Han (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/truy-to-21-doi-tuong-trong-vu-chem-nham-khien-1-nguoi-tu-vong-a531988.html