Pháp luật

Truy tìm nhóm côn đồ ném đá vỡ kính tàu SE7 chở gần 1.000 khách

Cơ quan công an đang phối hợp với các bên liên quan đang tiến hành xác minh, điều tra nhóm đối tượng có hành vi ném đá vỡ kính tàu SE7, khiến hành khách hoảng loạn.

Ngày 22/2, ông Trần Ngọc Sơn, Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình cho biết, các đơn vị đường sắt đang phối hợp với chính quyền địa phương, công an tiến hành xác minh, điều tra nhóm đối tượng có hành vi ném đá vỡ kính tàu SE7, khiến hành khách hoảng loạn.

Nhóm côn đồ ném đá khủng bố tàu hỏa, gần 1.000 khách hoảng loạn - Ảnh 3.

Kính tàu SE7 bị ném vỡ

Sự việc xảy ra vào khoảng 17h30 chiều ngày 21/2, tại Km537+700 (Khu gian Lệ Kỳ - Long Đại) thuộc huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Cụ thể, tàu bị một số đối tượng từ dưới đường ném đá lên làm vỡ lớp ngoài 3 cửa kính toa xe, lớp kính phía trong vẫn che chắn an toàn cho hành khách bên trong.

Sự việc khiến nhiều hành khách hoảng loạn. Nhân viên toa tàu đã nhanh chóng có mặt để xử lý và trấn an hành khách.

Sau đó, tàu SE7 phải về dừng tại ga Mỹ Đức để làm biên bản ghi nhận sự việc, gửi lại cho 2 ga hai đầu để phối hợp xử lý. Theo ghi nhận không có hành khách nào bị thương. Được biết, tàu SE7 trên đã chở theo gần 1.000 hành khách khởi hành từ Hà Nội vào TP.HCM.

"Đây là hành động nghiêm trọng uy hiếp an toàn chạy tàu, an toàn tính mạng cho hành khách trên tàu và làm hư hỏng tài sản quốc gia. Ngay trong sáng nay, chúng tôi đã cử 1 Phó Giám đốc, 1 Phó phòng kỹ thuật phụ trách an toàn cùng với Tiểu ban an ninh trật tự Chi nhánh khai thác tại Huế đang trực tiếp lên làm việc với chính quyền và công an địa phương để phối hợp điều tra xử lý", ông Sơn chia sẻ với báo NLĐ.

Sáng nay 22/2, Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình đã cử một Phó Giám đốc, một Phó phòng kỷ thuật phụ trách an toàn cùng với tiểu ban an ninh trật tự chi nhánh khai thác tại Huế đang trực tiếp lên làm việc với chính quyền và công an địa phương để phối hợp điều tra xử lý.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/truy-tim-nhom-con-do-nem-da-vo-kinh-tau-se7-cho-gan-1000-khach-tintuc810940