Pháp luật

Truy tìm 'hot girl' cầm đầu băng nhóm truy sát người từ bàn nhậu tới bệnh viện

Chỉ vì mâu thuẫn trong cuộc nhậu mà 'hot girl' Lan Phương dùng ly uống bia đánh vào đầu Mỹ Trân dẫn tới bị thương. Sau đó, gọi người đến hỗn chiến, vào bệnh viện truy sát

Ngày 11/6, Công an TP Thủ Đức, TP HCM đang điều tra vụ án cố ý gây thương tích xảy ra ở đường Nguyễn Thị Định và tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh, phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức.

Đồng thời, công an cũng phát thông truy tìm 4 người liên quan vụ gồm: Võ Thị Lan Phương (27 tuổi, ngụ quận 8), Nguyễn Văn Hải (27 tuổi, hay gọi là Cu Đen, bạn trai Phương), Nguyễn Văn Quang (25 tuổi) và Nguyễn Thanh Nhàn (26 tuổi, thường gọi là Trung).

Truy tìm 'hot girl' cầm đầu băng nhóm truy sát người từ bàn nhậu tới bệnh viện
Võ Thị Lan Phương.
Truy tìm 'hot girl' cầm đầu băng nhóm truy sát người từ bàn nhậu tới bệnh viện - 1
Hải, Quang và Nhàn hiện đang bỏ trốn.

Trước đó, khoảng 21h ngày 8/5, Nguyễn Văn Hải cùng Nguyễn Văn Quang, Phạm Anh Tuyên, Nguyễn Quốc Thịnh, Nguyễn Thanh Nhàn và Trần Hoàng Phương (23 tuổi, cùng ngụ TP Thủ Đức) ngồi nhậu tại quán 79 đường số 7, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức.

Lúc này, Lan Phương gọi điện rủ Hải đến nhậu ở quán 226 ở địa chỉ số 226 Nguyễn Thị Định, phường Bình Trưng Tây. Hải rủ Quang, Tuyên, Thịnh, Trung, Phương đến nhậu cùng bạn gái.

Sau đó, nhóm của Hải gặp Lan Phương đang ngồi nhậu cùng 1 nhóm bạn gái gồm với Lưu Mỹ Trân (SN 1994, ngụ đường số 35, phường Bình Trưng Tây, TPThủ Đức), cùng 6 nữ đồng nghiệp khác.

Rạng sáng 9/5, Lan Phương và Trân xảy ra mâu thuẫn, Lan Phương dùng ly uống bia đánh vào đầu của Trân khiến cô gái này bị thương.

Bị đánh, Trân gọi điện thoại cho chồng là Ngô Trần Bảo và người bạn tên Nguyễn Văn Tạo để kể lại sự việc. Sau đó, Tạo nhờ anh Phan Văn Tuấn (30 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) tới quán nhậu xem tình hình của Trân.

Đến nơi, Tuấn thấy Trân bị thương bén gọi cho Tạo báo tình hình. Đúng lúc này, Tuấn bị Hải, Quang và Lan Phương dùng chai bia thủy tinh hành hung, bị thương ở đầu và mặt, phải nhờ một người bạn đưa đi viện cấp cứu.

Lúc này, nhóm của Hải chưa chịu dừng lại mà về lấy mã tấu, ba chĩa đi tìm Tuấn trong bệnh viện.

Ít phút sau, cả nhóm Hải tới Bệnh viện, trong đó Thịnh và Tuyên đứng ở ngoài cổng canh chừng xe và cảnh giới. Quang, Hải và Nhàn đến phòng cấp cứu và đạp bể kính phòng cấp cứu rồi xông vào đánh Tuấn và người bạn khiến cả hai bỏ chạy ra ngoài ẩn nấp. Nhóm Hải sau khi không tìm thấy đối phương đã lên xe tẩu thoát.

Vào cuộc điều tra, Công an TP Thủ Đức bắt giữ Phạm Anh Tuyên, Nguyễn Quốc Thịnh. 4 đối tượng Nhàn, Hải, Quang, Lan Phương đã bỏ trốn nên công an phát thông báo truy tìm.

Qua báo Công an TPHCM, nếu ai phát hiện các nghi phạm kể trên đang ở đâu, xin báo cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức, số 9 Xa Lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức hoặc Công an địa phương nơi phát hiện. Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức yêu cầu các đối tượng trên sớm ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)