Pháp luật

Truy tìm đối tượng đánh nhau với em ruột rồi bắn bố đẻ trọng thương

Vác súng đi "xử" em trai nhưng không tìm được, Đỗ Đức Anh trở về nhà bắn bố đẻ khiến nạn nhân trọng thương.

Truy tìm đối tượng đánh nhau với em ruột rồi bắn bố đẻ trọng thương
Chân dung đối tượng Đỗ Đức Anh.

Ngày 24/1, Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp bắt đối tượng Đỗ Đức Anh (SN 1980, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, Gia Lai) để điều tra việc đối tượng này dùng súng bắn cha ruột của mình trọng thương.

Nguyên nhân ban đầu được xác định vào ngày 22/1, tại nhà ông Đỗ Văn Được (làng Ia Mut xã Ia Dom huyện Đức Cơ) tổ chức lễ cúng, uống rượu. Đến 17h cùng ngày thì hai con trai của ông Đỗ Văn Được là Đỗ Đức Anh và em trai là Đỗ Văn T. (SN 1991) đã xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau.

Sau khi được bố can ngăn, T. đã bỏ đi sang nhà hàng xóm lánh mặt. Trong khi Đức Anh vẫn căm tức, đi lấy khẩu súng (loại bắn đạn chùm) trong phòng mình, lên đạn rồi đi tìm người em để giải quyết mâu thuẫn.

Tuy nhiên, khi không tìm thấy người em, Đức Anh quay về nhà thì gặp ông Được đứng đợi trước cửa, trên tay cầm con dao. Thấy vậy, gã nghịch tử đã dùng súng bắn khiến ông Được trọng thương.

Gây án xong, Đức Anh mang theo khẩu súng và đạn bỏ trốn khỏi hiện trường.

Được biết, trước đó Đức Anh có hai tiền án về tội cố ý gây thương tích và chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép chất nổ, năm 2020 ra tù.

PTH (Nguoiduatin.vn)

Theo Tiền Lê (Tiền Phong)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/truy-tim-doi-tuong-danh-nhau-voi-em-ruot-roi-ban-bo-de-trong-thuong-tintuc807027