Pháp luật

Truy tìm đối tượng bắn trọng thương phụ xe khách

Tranh giành khách trong khu vực Bến xe trung tâm Quy Nhơn (Bình Định), 2 đối tượng lạ mặt đã dùng súng bắn một phụ xe trọng thương ở mắt.

Sáng 3/6, đại tá Nguyễn Đức Nam - phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định - cho biết liên quan vụ bắn nhau ở bến xe khách Quy Nhơn khiến một phụ xe bị bắn trọng thương ở mắt phải, công an đang truy bắt kẻ nổ súng đang lẩn trốn.

Truy tìm đối tượng bắn trọng thương phụ xe khách
Anh Phúc với vết thương ở mắt phải. Ảnh: Zing

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong việc tranh giành khách giữa hai nhà xe Ngọc Thương và Mạnh Mùi cùng chạy tuyến Quy Nhơn – TP Hồ Chí Minh. Nạn nhân bị bắn là phụ xe khách Mạnh Mùi, tên Sử Đoàn Hiền Phúc (41 tuổi).

Đại diện đơn vị chủ quản Bến xe khách trung tâm Quy Nhơn, cho biết vụ việc nổ súng xảy ra vào khoảng 19h tối 2/6. Thời điểm này, khi xe khách Mạnh Mùi đậu trong bến để đón khách thì có 2 thanh niên đi xe máy đến rút súng bắn vào phụ xe hãng này. Ngay sau đó, 2 thanh niên đi xe máy lập tức quay ra khỏi bến xe.

Hiện anh Phúc được điều trị tại Bệnh viện Phong và Da liễu Trung ương Quy Hòa (TP Quy Nhơn). Đến thời điểm hiện tại sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, không bị tổn thương sâu bên trong mắt.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Bình Định khẩn trương điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)