Pháp luật

Truy tìm 2 kẻ đâm chết công an trong cuộc hỗn chiến

Trong vụ công an bị đâm chết sau hỗn chiến ở Gia Lai, 2 anh em Độ có liên quan nhưng bỏ trốn nên cảnh sát đang khẩn trương truy bắt.

Ngày 15/6, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đang truy bắt Hoàng Vĩnh Độ (31 tuổi, ngụ xã Ia Phang, huyện Chư Pưh) và em trai là Hoàng Vĩnh Phú (27 tuổi) để điều tra về vụ án mạng khiến 1 người tử vong.

Truy tìm 2 kẻ đâm chết công an trong cuộc hỗn chiến
Nghi can Hoàng Vĩnh Độ. Ảnh: Công an cung cấp.

Nạn nhân trong vụ án trên là anh Đ.X.H (29 tuổi, trú thôn Hòa Tín, thị trấn Nhơn Hòa) - là công an viên thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh.

Trước đó, khoảng 16h ngày 13/6, Nguyễn Đình Hoàng (29 tuổi) và Nguyễn Đình Đông (19 tuổi, cùng ngụ thị trấn Nhơn Hòa) hẹn gặp Phú để giải quyết mâu thuẫn. Trên đường đi, Phú gặp anh trai là Độ thì rủ đi cùng.

Đến điểm hẹn, 2 bên xảy ra xô xát, Phú thấy em trai bị đánh, liền xông vào giúp sức. Trong lúc đánh nhau, Độ đã dùng dao đâm vào ngực anh Đ.X.H và bụng Đông. Anh H. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại Trung tâm y tế huyện Chư Pưh, trong khi Đông đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Sau khi gây án, hai anh em Phú, Độ đã trốn khỏi địa phương.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý.

PTH (Nguoiduatin.vn)