Pháp luật

Truy sát do ghen tuông, U60 lĩnh 12 năm tù

Ông Quốc khai không có ý định dùng dao đâm anh Vương. Nhưng khi gặp nạn nhân, bị cáo nổi cơn ghen nên đã cầm hung khí tấn công.

Ngày 18/8, TAND TP.HCM tuyên Ngũ Quốc (56 tuổi, ngụ TP.HCM) 12 năm tù về tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Nạn nhân trong vụ án là anh Hà Minh Vương, con riêng của bố vợ bị cáo Quốc.

Theo cáo trạng, vợ chồng ông Nhang, bà Nguyệt đều có con riêng. Chị Nguyễn Thị Thúy Nga (vợ Quốc) là con riêng của bà Nguyệt, anh Hà Minh Vương là con riêng của ông Nhang.

Truy sát do ghen tuông, U60 lĩnh 12 năm tù
Bị cáo Ngũ Quốc tại tòa. 

Từ 2019, Quốc nghi ngờ vợ có mối quan hệ bất chính với Vương nên ghen tuông.

Chiều 20/11/2020, Quốc đang ngồi trước nhà thì thấy anh Vương chạy xe ngang qua. Nghĩ anh Vương nhìn đểu mình, Quốc về nhà lấy dao đi tìm anh Vương.

Thấy anh Vương đang đứng nói chuyện trước nhà trên đường Nguyễn Văn Vịnh (P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú), Quốc cầm dao đến đâm anh Vương 2 nhát. 

 Anh Vương bỏ chạy liền bị Quốc đuổi theo đâm liên tiếp vào người. Anh Vương được đưa đi cấp cứu, thương tích 29%.

Sau khi gây án, Quốc về nhà tắm rồi thuê phòng khách sạn ngủ. Sáng hôm sau, Quốc đến cơ quan công an đầu thú.

Có mặt tại tòa, đại diện bị hại cho rằng bị cáo Quốc đã cố tình đâm anh Vương. "Sau khi dùng dao đâm anh Vương, nạn nhân bỏ chạy thì Quốc lại tiếp tục truy sát. Bị cáo coi thường pháp luật, coi thường mạng sống của người khác, đề nghị HĐXX xử phạt nặng", phía bị hại trình bày.

Tại tòa, Quốc khai chỉ muốn tìm gặp anh Vương nói chuyện và không có ý định dùng dao đâm anh Vương. Lúc gặp anh Vương, bị cáo nổi cơn ghen nên lấy dao đâm nạn nhân.

HĐXX nhận định, do ghen tuông, bị cáo cầm dao đâm nạn nhân, hành vi này mang tính côn đồ, nguy hiểm cho xã hội. Tuy nhiên, HĐXX cũng ghi nhận bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, sau khi gây án đã đầu thú nên giảm nhẹ một phần hình phạt.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/truy-sat-do-ghen-tuong-u60-linh-12-nam-tu-tintuc837332