Pháp luật

Truy nã 7 bị can trong vụ 'huyết chiến' đêm khuya ở Bình Định

Ngày 23/5, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị này đã quyết định khởi tố 9 bị can về tội “Giết người” và 7 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng” liên quan đến vụ “huyết chiến” đêm khuya giữa 2 băng nhóm, khiến 1 người tử vong xảy ra tại TP Quy Nhơn vào sáng 16/5.

Truy nã 7 bị can trong vụ 'huyết chiến' đêm khuya ở Bình Định
Lê Đức Độ nằm gục sau khi bị chém khắp người và bị đứt lìa 1/3 cẳng tay phải

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đang tạm giam 2/9 bị can bị khởi tố về tội “Giết người” và 7 bị can bị khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Riêng 7 bị can còn lại bị khởi tố về tội “Giết người” đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã bị can.

Như PLVN đã thông tin, theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, do mâu thuẫn trong mua bán cỏ Mỹ (loại cỏ gây ảo giác), 2 băng nhóm hẹn nhau “huyết chiến” giữa đêm khuya. Địa điểm là khu vực trước tòa nhà Trung tâm Thương mại chợ Lớn Quy Nhơn (hay còn gọi là An Phú Thịnh Plaza, phía đường Phan Bội Châu, phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn).

Cụ thể, khoảng 0h ngày 16/5, một nhóm do Lê Minh Hòa (ngụ phường Lê Lợi) cầm đầu có khoảng 16 - 18 đối tượng tham gia, nhóm còn lại do Huỳnh Văn Hậu (còn gọi là Hậu “khùng”, ngụ phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) cầm đầu có khoảng 12 - 15 đối tượng tham gia cùng đến điểm hẹn nói trên.

Tại đây, một đối tượng trong nhóm của Hậu nổ súng về phía đối phương nhưng không trúng ai. Nghe tiếng súng của đối thủ, một đối tượng trong nhóm của Hòa hô hào xông lên. Ngay lập tức, các đối tượng trong nhóm này với nhiều loại hung khí cầm trên tay xông về phía đối thủ rồi chém. Lúc này, các đối tượng trong nhóm của Hậu phải rút chạy thoát thân.

Ngay sau đó, các đối tượng trong nhóm của Hòa cũng nhanh chân rời khỏi hiện trường.

Hiện trường sau đó còn lại một nạn nhân vừa bị chém cùng 3 xe máy do nhóm của Hậu bỏ lại, 1 khẩu súng và nhiều loại hung khí như kiếm, phảng, mác… mà 2 nhóm dùng để chém nhau.

Nạn nhân được xác định là Lê Đức Độ (27 tuổi, ngụ phường Nguyễn Văn Cừ, người trong nhóm của Hậu). Độ bị chém nhiều nhát vào đầu, tay, chân, lưng và bị đứt lìa 1/3 cẳng tay phải, nằm gục giữa đường phố. Dù được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng nạn nhân không qua khỏi do mất máu cấp.

Theo Nhuận Oanh (Báo Pháp Luật)




https://baophapluat.vn/phap-luat/truy-na-7-bi-can-trong-vu-huyet-chien-dem-khuya-o-binh-dinh-518788.html