Pháp luật

Truy bắt thanh niên Lào ngáo đá, tông gãy barie ở cửa khẩu để vượt biên

Sau khi truy đuổi hàng chục km trên Quốc lộ 9 và đường mòn, lực lượng chức năng tại Quảng Trị đã khống chế, bắt giữ đối tượng mang quốc tịch Lào vượt biên trái phép, phát hiện dương tính với ma túy.

Ngày 7/10, Trạm Cảnh sát giao thông Đakrông (CSGT) Công an Quảng Trị - cho biết, đơn vị vừa phối hợp với bộ đội biên phòng truy bắt, khống chế đối tượng mang quốc tịch Lào có hành vi vượt biên trái phép.

Đối tượng bị bắt giữ là Si Thô (35 tuổi, trú tại tỉnh Savanakhet, Lào). 

Truy bắt thanh niên Lào ngáo đá, tông gãy barie ở cửa khẩu để vượt biên
Chiếc xe bán tải liều lĩnh tông gãy barie hai cửa khẩu, vượt biên vào nội địa Việt Nam

Trước đó, vào lúc 1h ngày 6/10, đối tượng này vượt Đồn Cửa khẩu quốc tế Đen Sa Van (Lào), sau đó tiếp tục tông gãy barie kiểm soát của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo rồi bỏ chạy về hướng TP Đông Hà.

Sau khi nhận được thông tin có đối tượng điều khiển ô tô biển số Lào UN-7606 nhập cảnh trái phép đang di chuyển trên Quốc lộ 9, hướng về thành phố Đông Hà, Trạm CSGT Đakrông đã bố trí lực lượng chốt chặn tại km 36 Quốc lộ 9 (đoạn qua huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị).

Đến 2h cùng ngày, ô tô UN-7606 đến vị trí chốt chặn nhưng tài xế không chấp hành hiệu lệnh mà vượt chốt rồi rẽ vào đường mòn đi về phía xã Hướng Linh (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) khoảng 10km thì bị lực lượng CSGT áp sát, bắt giữ.

“Khi bị bắt, đối tượng không tỉnh táo, có biểu hiện ngáo đá”, lãnh đạo Trạm CSGT Đakrông cho biết.

Qua test nhanh đối tượng dương tính với chất ma túy và âm tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại, đối tượng Si Thô đã được CSGT Trạm Đakrông bàn giao cho Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo để xử lý theo quy định của pháp luật.

HL (Nguoiduatin.vn)