Pháp luật

Truy bắt kẻ cầm đầu ổ cá độ bóng đá 500 tỷ đồng qua mạng

Hoàng Đình Lộc đã bỏ trốn sau khi mua tài khoản ở trang mạng nước ngoài rồi chia nhỏ bán cho đại lý để con bạc cá độ.

Truy bắt kẻ cầm đầu ổ cá độ bóng đá 500 tỷ đồng qua mạng

Ngày 12/12, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, cho biết đơn vị đã phối hợp với Công an TP Hà Nội và một số đơn vị nghiệp vụ triệt phá ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet với số tiền lên tới 500 tỷ đồng thông qua trang cá độ bong88.

Trước đó, ngày 11/11, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn, lệnh khám xét đối với 11 người cùng trú tại huyện Đan Phượng, TP Hà Nội, trong đó có Hoàng Đình Lộc (35 tuổi) cầm đầu, Nguyễn Quốc Khương (51 tuổi), Hoàng Đức Hường (33 tuổi), Nguyễn Hữu Phước (23 tuổi), Tạ Xuân Tuyết (27 tuổi), Nguyễn Văn Đoàn (41 tuổi), Nguyễn Văn Thọ (31 tuổi)... để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Hoàng Đình Lộc hiện đã bỏ trốn.

Cơ quan điều tra cũng thu giữ các đồ vật tài liệu như máy tính, két sắt, điện thoại cùng nhiều tiền Việt Nam, tiền USD.

Theo điều tra, Cục Cảnh sát hình sự bước đầu làm rõ Hoàng Đình Lộc là người mua tài khoản tại trang mạng của nước ngoài, sau đó chia ra thành nhiều tài khoản bán lại cho đại lý. Đại lý chia thành nhiều tài khoản nhỏ tiếp tục giao cho các con bạc để tham gia cá độ bóng đá. Trong thời gian ngắn, đường dây cá độ do Lộc cầm đầu đã sử dụng số tiền khoảng 500 tỷ đồng để cá độ.

Cục Cảnh sát hình sự đang điều tra mở rộng vụ án, truy bắt Hoàng Đình Lộc đồng thời kêu gọi những người liên quan ra đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật.

Theo Sơn Dương (Ngoisao.net)