Pháp luật

Truy bắt "con nợ" chém đứt lìa cánh tay chủ nợ

Khi chở vợ đi đòi nợ, ông H. bị Phạm Xuân Thanh rượt đuổi, chém bằng dao chặt xương. Dù ông Thanh đã bỏ chạy nhưng Thanh tiếp tục chém ông H. đến gần đứt lìa cánh tay.

Khi chở vợ đi đòi nợ, ông H. bị Phạm Xuân Thanh rượt đuổi, chém bằng dao chặt xương. Dù ông Thanh đã bỏ chạy nhưng Thanh tiếp tục chém ông H. đến gần đứt lìa cánh tay.

Ông H. đang được điều trị tại bệnh viện

Ông H. đang được điều trị tại bệnh viện

Trước đó, ông Phạm T. H. (43 tuổi) chở vợ đến quán ốc của Thanh để đòi tiền nợ. Khi ông H. vừa dừng xe máy trước quán thì Thanh dùng con dao chặt xương (dài 40cm, rộng 15cm) chém ông H. tới tấp.

Ông H. bỏ chạy và trượt chân té nhưng Thanh tiếp tục rượt theo chém ông H. Ông H. dùng 2 tay che đầu thì bị Thanh chém gần đứt lìa cánh tay trái. Sau đó, ông được người nhà đưa đi TP HCM nối lại cánh tay.

Theo kết luận giám định pháp y, tỉ lệ thương tật của ông H. là 43%.

Trên cơ sở đó, Công an TP Đà Lạt khởi tố Thanh về hành vi cố ý gây thương tích và ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với người gây án nhưng ngày 27 và 28/9, khi cơ quan chức năng đến nhà Thanh để tống đạt các quyết định thì người nhà cho biết Thanh không còn ở địa phương.

Hiện, vụ việc tiếp tục được cơ quan công an điều tra và làm rõ. Công an TP Đà Lạt cho biết, nếu Thanh không trình diện theo yêu cầu thì sẽ bị phát lệnh truy nã toàn quốc.

Theo N. Hà (Dân Trí)