Pháp luật

Trưởng phòng Nội vụ Thanh Hoá bị bắt tại nhà riêng, nghi tổ chức đánh bạc

Sở Nội vụ Thanh Hóa xác nhận thông tin một trưởng phòng của đơn vị bị bắt tại nhà riêng hôm 31/5 do có hành vi đánh bạc tại nhà riêng.

Theo thông tin ban đầu, ông Nguyễn Xuân Thủy - giám đốc Sở Nội vụ Thanh Hóa xác nhận, ngày 31/5 ông Bùi Quốc Toàn (SN 1960) - trưởng phòng Quản lý công chức, viên chức Sở Nội vụ Thanh Hóa bị bắt quả tang khi đang đánh bài ăn tiền.

Trưởng phòng Nội vụ Thanh Hoá bị bắt tại nhà riêng, nghi tổ chức đánh bạc
Sở Nội vụ Thanh Hóa nơi ông Toàn đang công tác.

Sáng 1/6, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Xuân Thủy xác nhận ông Toàn bị bắt tại nhà riêng vào chiều 31/5. "Trong ngày nghỉ, ông Toàn gọi ba người bạn đến nhà ở Khu đô thị Bình Minh, phường Đông Hương chơi bài ăn tiền và bị cảnh sát hình sự bắt quả tang", ông Thủy cho hay.

Theo đó, vào khoảng 13h chiều qua 31/5, cơ quan chức năng bắt quả tang 4 đối tượng trong có ông Toàn, đang có hành vi đánh bạc tại nhà riêng của ông này, địa chỉ tại khu đô thị Bình Minh (P.Đông Hương, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Cũng trong sáng này, phía Công an tỉnh Thanh Hóa chưa có thông tin chính thức về việc này.

Được biết, ông Toàn sắp nghỉ hưu. Lãnh đạo Sở Nội vụ cho hay chưa từng nghe thông tin hay nhận phản ánh việc ông Toàn ham cờ bạc.

Hiện chúng tôi đang tiếp tục xác nhận thông tin về vụ việc trên.

PTH (Nguoiduatin.vn)