Pháp luật

Triệt phá trường gà quy mô lớn trong rừng bùn lầy

Các đối tượng tổ chức sới đá gà thường lựa chọn địa điểm tổ chức đá là các rừng cây bỏ hoang, xung quanh có nhiều bùn lầy, cây cối phức tạp, khiến lực lượng cảnh sát gặp khó trong công tác vây bắt, triệt phá.

Sáng 15/1, Cơ quan CSĐT Công TP Thuận An (Bình Dương) cho biết, vừa triệt phá trường gà quy mô lớn với hơn 30 đối tượng tham gia do Huỳnh Văn Săng (SN 1983, ngụ huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng) cầm đầu.

Triệt phá trường gà quy mô lớn trong rừng bùn lầy
Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, từ trung tuần tháng 12/2020, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thuận An phát hiện trường gà trên.

Rạng sáng 10/1, các trinh sát Công an TP Thuận An đã mật phục khu vực xung quanh trường gà. Đến 10h cùng ngày, trinh sát bất ngờ đột kích sòng bạc trên. Lợi dụng địa bàn rộng, nhiều đối tượng đã tẩu thoát.

Tại hiện trường, Công an bắt giữ được 25 đối tượng đá gà, thu giữ khoảng 60 triệu đồng, 3 con gà đá, 4 bộ cựa bằng kim loại…

Tại cơ quan công an, Săng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Được biết, nhóm Săng vừa nuôi gà đá vừa tổ chức đá gà, đồng thời cung cấp thức ăn, nước uống cho các con bạc. Hàng ngày, Săng cùng 3 đàn em thân tín thường lựa chọn địa điểm tổ chức đá là các rừng cây bỏ hoang thuộc khu phố Bình Quới B, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An (giáp ranh với phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một).

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Săng bố trí “đàn em” cảnh giới bên ngoài trường gà, chỉ chừa ra 1 con đường đủ 1 xe máy lưu thông.

Hàng ngày, Săng cùng 3 đàn em thân tín thường lựa chọn địa điểm tổ chức đá là các rừng cây bỏ hoang thuộc khu phố Bình Quới B, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An (giáp ranh với phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một).

Hiện, Công TP Thuận An vẫn đang điều tra mở rộng vụ án.

PTH (Nguoiduatin.vn)