Pháp luật

Trưởng ban Nội chính Thái Bình bị xem xét kỷ luật

Do bị cáo buộc lái ôtô gây tai nạn chết người, ông Nguyễn Văn Điều, 53 tuổi, Trưởng ban Nội chính tỉnh Thái Bình, đang bị xem xét kỷ luật.

Chiều 28/5, Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình họp, nghe cơ quan điều tra, tố tụng báo cáo về vụ án liên quan đến ông Điều, do bị cáo buộc lái ôtô gây tai nạn trên đường Trần Thủ Độ, TP Thái Bình ngày 8/5 làm một người chết, hai người bị thương.

Ông Ngô Đông Hải, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Thái Bình, kết luận: "Đến nay sự việc đã rõ, các tình tiết đầy đủ, chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của ông Điều". Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình thống nhất giao cho ba cơ quan công an, VKSND, TAND tiến hành các bước tiếp theo để "lập hồ sơ vụ án toàn diện nhất, làm cơ sở tiến hành các bước tố tụng tiếp theo".

Trưởng ban Nội chính Thái Bình bị xem xét kỷ luật
Ông Nguyễn Văn Điều trong chiếc xe gây tai nạn. Ảnh: CTV

Theo ông Hải, Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình sẽ tiếp tục thảo luận và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét các biện pháp kỷ luật với ông Điều theo quy định của Đảng để báo cáo Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xử lý.

Trước đó tối 8/5, tại ngã tư trên đường Trần Thủ Độ, ôtô biển 29A-9958329 va chạm với xe đạp điện do bà Phạm Thị Nguyện, 63 tuổi, cầm lái đang sang đường. Ôtô sau đó đâm tiếp vào hai xe máy. Bà Nguyện ngã tử vong, hai người đi xe máy bị thương. Ôtô bị chặn lại khi đã rời hiện trường khoảng 3 km.

Ông Điều sau đó bị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đình chỉ công tác, dừng chức Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy để phục vụ điều tra.

Ngày 26/5, Công an thành phố Thái Bình khởi tố vụ án Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo Điều 260, Bộ luật Hình sự.

Theo Giang Trinh (Vnexpress.net)




https://vnexpress.net/truong-ban-noi-chinh-thai-binh-bi-xem-xet-ky-luat-4107309.html