Pháp luật

Trung úy công an thừa nhận gọi em trai đến quán nhậu đánh người

Xảy ra mâu thuẫn tại quán nhậu, trung úy công an đã gọi cho em trai đến đánh dằn mặt đối thủ khiến nạn nhân tử vong.

Xảy ra mâu thuẫn tại quán nhậu, trung úy công an đã gọi cho em trai đến đánh dằn mặt đối thủ khiến nạn nhân tử vong.

Trung úy công an thừa nhận gọi em trai đến quán nhậu đánh người

Đêm 29/7 vừa qua, tại quán Tigon có địa chỉ ở xã Tân Hưng, TP Bà Rịa đã xảy ra vụ ẩu đả khiến 1 người tử vong. Vụ việc được biết có liên quan đến trung úy Nguyễn Khiêm, lái xe thuộc Đội Tổng hợp, Công an TP Bà Rịa. Nạn nhân là anh Nguyễn Ngô Anh Tuấn (SN 1978, ngụ xã Tân Hưng).

Cụ thể, báo Pháp luật TPHCM đưa tin, khoảng 18h ngày 29/7, Khiêm có tới quán ăn trên thì gặp anh Tuấn và nhóm bạn đang nhậu. Tại đây, Tuấn cho rằng Khiêm có hành vi không đúng với vợ anh này là chị D. (27 tuổi) nên hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Khiêm gọi điện thoại cho em trai là Nguyễn Hiệp (31 tuổi) kể rằng bị anh Tuấn chửi và gọi em đến quán nhậu đánh dằn mặt anh này.

Lúc đó, do đang cùng ngồi nhậu nên Hiệp rủ Phạm Văn Hoàng (37 tuổi, ngụ xã Hòa Long) đi cùng.

Báo Thanh niên thông tin, Hoàng và Hiệp đi tới một quán bar lấy con dao dài 57cm để tới quán nhậu đánh dằn mặt cho Khiêm.

Khoảng 23h cùng ngày, 2 đối tượng chạy xe máy đến quán nhậu kể trên rồi xông vào đánh anh Tuấn. Khi nạn nhân phản ứng rồi bỏ chạy nhưng vấp ngã thì Hiệp và Hoàng cầm dao đuổi theo chém nhiều nhát vào mặt, lưng, chân tay anh Tuấn.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng nạn nhân đã không qua khỏi. Sau khi gây án, Hiệp và Hoàng đã ra Công an TP Bà Rịa đầu thú.

Trung úy Nguyễn Khiêm đã bị tạm đình chỉ công tác để yêu cầu giải trình nội dung liên quan.

"Anh Khiêm đã thừa nhận gọi cho em mình đến đánh nạn nhân. Hiện vụ việc đang được điều tra. Quan điểm của Ban giám đốc là cương quyết xử lý nghiêm cán bộ sai phạm", lãnh đạo Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trả lời báo Thanh niên.

Theo Nguyễn Song (Soha.vn/Thời Đại)