Pháp luật

Trung úy biên phòng đâm mẹ con chủ quán karaoke

Trong lúc tính tiền, Minh xảy ra mâu thuẫn với chủ quán karaoke nên đã dùng dao tấn công khiến 2 người bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Trong lúc tính tiền, Minh xảy ra mâu thuẫn với chủ quán karaoke nên đã dùng dao tấn công khiến 2 người bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 15/12, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Đồng Tháp cho biết, đang phối hợp cùng phòng điều tra hình sự Bộ đội biên phòng khu vực 3 làm rõ nguyên nhân vụ gây thương tích xảy ra giữa trung úy Mai Ngọc Minh (công tác tại Tiểu đoàn huấn luyện cơ động) với 2 mẹ con chủ quán karaoke.
 

Hiện trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh T.N


Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào tối 13/2 tại quán karaoke Bảo Quyên (xã Thường Thới Hậu B, huyện Hồng Ngự). Trung úy Minh cùng nhóm thanh niên vào quán karaoke do bà Nguyễn Thị Loan làm chủ để vui chơi.

Đến khoảng 22h cùng ngày, trung úy Minh ra tính tiền thì xảy ra mâu thuẫn với chủ quán. Minh được cho là lấy con dao tại quán, tấn công bà Loan gây thương tích ở vùng cổ. Con gái bà này là cháu Nguyễn Bảo Quyên cũng bị Minh tấn công, gây thương tích nhẹ.

Sau khi xảy ra sự việc, Minh rời khỏi hiện trường. Mẹ con bà Loan được đưa đến bệnh viện chữa trị. Do vết thương quá nặng, bà Loan được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cấp cứu và qua cơn nguy kịch.

Công an huyện Hồng Ngự đã phối hợp với lực lượng biên phòng làm rõ nguyên nhân vụ việc. Theo đại tá Lê Văn Luận, Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Đồng Tháp, trung úy Minh điều chuyển công tác về đơn vị chưa lâu.

Qua nắm sơ bộ, Minh cùng nhóm thanh niên nhậu khá nhiều, có thể do thiếu kiềm chế nên xảy ra sự việc đáng tiếc. Hiện tại, trung úy Minh vẫn chưa về đơn vị trình diện, sự việc đang trong quá trình điều tra.
 
>> Nghi phạm hạ sát hai chủ quán karaoke sa lưới
>> 2 người bị đâm chết trước cửa quán karaoke
Theo Minh Anh (Zing.vn)