Pháp luật

Trưng 'thẻ công vụ đặc biệt' dởm đòi gặp người Trung Quốc trong khu cách ly

Để tiếp xúc 5 người Trung Quốc đang cách ly tại xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, Toàn xuất trình một thẻ công vụ đặc biệt rồi xưng là cán bộ thuộc Bộ Công an đang làm nhiệm vụ.

Ngày 24/5, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ đối tượng tự xưng cán bộ Bộ Công an, sử dụng thẻ công vụ đặc biệt giả nhằm tiếp cận 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đang cách ly Covid-19.

Trưng 'thẻ công vụ đặc biệt' dởm đòi gặp người Trung Quốc trong khu cách ly
Đối tượng Vũ Toàn. Ảnh: Công an Đồng Nai.

Cụ thể, khoảng 15h ngày 23/5, trong lúc bảo đảm an ninh trật tự tại khu cách ly y tế xã Xuân Hưng (huyện Xuân Lộc), lực lượng chức năng phát hiện trên ôtô mang biển kiểm soát 60A-558.44 đến Trạm y tế, gồm: Vũ Toàn (SN 1976), Cao Quốc Nam (SN 1955), Đào Văn Bình (SN 1957) và Phạm Thị Hồng Vân (SN 1967, là vợ của Bình) tiến vào.

Khi gặp Tổ công tác của Công an xã, đối tượng Vũ Toàn tự giới thiệu là cán bộ thuộc Bộ Công an và xuất trình một thẻ công vụ đặc biệt có tên Vũ Văn Toàn, chức vụ: Chuyên viên kinh tế, đơn vị công tác: Tổ Công tác đặc biệt cố vấn Ban Chiến lược. Sau đó Toàn yêu cầu được gặp 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đang thực hiện cách ly bắt buộc tại khu cách ly theo quy định.

Phát hiện nghi vấn nên công an xã đã đưa tất cả người này về Công an huyện Xuân Lộc để làm rõ. Qua làm việc ban đầu, đối tượng Toàn khai nhận sử dụng thẻ công vụ đặc biệt mạo danh cán bộ Bộ Công an để tiếp cận 5 đối tượng người Trung Quốc tại khu cách ly.

Hiện, động cơ mục đích của Toàn đòi gắp số người Trung Quốc trên đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Trước đó, chiều 17/5, lực lượng CSGT tỉnh Đồng Nai tuần tra trên địa bàn huyện Xuân Lộc phát hiện xe khách lưu thông hướng Bình Thuận vào Đồng Nai. Trên xe khách chỉ có 5 người.

Trưng 'thẻ công vụ đặc biệt' dởm đòi gặp người Trung Quốc trong khu cách ly - 1

CSGT đã kiểm tra các khoang chứa hàng hóa và phát hiện 4 người Trung Quốc đang trốn trong thùng carton. Tiếp tục kiểm tra các khoang chứa hàng phía cuối xe, cảnh sát phát hiện thêm một người Trung Quốc đang ẩn nấp trong thùng hàng.

Nhóm người Trung Quốc được lực lượng chức năng đưa đi cách ly theo quy định.

PTH (Nguoiduatin.vn)