Pháp luật

Trùm ma túy lập boong ke, dùng flycam và thiết bị thu phát sóng đối phó Công an

Cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia, Sùng A Chá dùng flycam để theo dõi lực lượng chức năng.

Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ Sùng A Chá (33 tuổi, trú bản Táo, xã Trung Lý, huyện Mường Lát) để điều tra hành vi vận chuyển, tàng trữ, buôn bán trái phép chất ma túy và vũ khí quân dụng.

Trùm ma túy lập boong ke, dùng flycam và thiết bị thu phát sóng đối phó Công an
Sùng A Chá bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, ngày 7/1/2021 tại một nhà nghỉ thuộc thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã bắt quả tang đối tượng Lê Văn Vũ, SN 2001 ở thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước đang bán ma túy cho các đối tượng nghiện.

Thu giữ tại chỗ 17 viên thuốc lắc và 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá. Qua đấu tranh, Lê Văn Vũ khai nhận được Sùng A Chá thuê mang ma túy xuống huyện Bá Thước tiêu thụ.

Trùm ma túy lập boong ke, dùng flycam và thiết bị thu phát sóng đối phó Công an - 1
Tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo công an, Sùng A Chá cầm đầu đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn. Anh ta thường sang Lào lấy hàng rồi giao cho khách.

Để theo dõi lực lượng chức năng, Chá mua các thiết bị thu hình và phát sóng để tại nhà. Ngày 9/1, khi công an khám xét khẩn cấp nơi ở, đàn em của Sùng A Chá đã chống đối nhằm tạo điều kiện cho "ông trùm" bỏ chạy. Tuy nhiên, tẩu thoát của Chá bất thành.

Nhà chức trách đã thu giữ 22 viên thuốc lắc, 2 gói ma túy tổng hợp dạng đá, 1 gói heroin, 1 khẩu súng ngắn K54, máy quay flycam cùng nhiều tang vật khác.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)