Pháp luật

Trùm giang hồ khét tiếng xứ Thanh chuyên cho vay nặng lãi, dùng súng hỗn chiến

Khi chưa bị bắt, Tuấn "thần đèn" là một giang hồ cộm cán, khét tiếng tổ chức các hoạt động vay nặng lãi, tổ chức siết nợ, đòi nợ gây thương tích khiến người dân bất bình.

Ngày 30/10, TAND thành phố Thanh Hóa (Thanh Hóa) đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn thần đèn; SN 1974, trú TP. Thanh Hóa) cùng 12 đối tượng khác về tội Gây rối trật tự công cộng và tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Các đối tượng bị đưa ra xét xử gồm: Lê Anh Tùng, Lê Quang Chung, Nguyễn Sỹ Tiến, Đặng Văn Tú và Đỗ Sỹ Long; Trần Minh Thắng, Lê Kim Thu, Nguyễn Ngọc Tuyên, Dương Tiến Dũng, Vũ Việt Huy, Lê Văn Quân và Phạm Tuân.

Theo điều tra của cơ quan công an, thời gian qua tình hình an ninh trên địa bàn TP. Thanh Hóa bất ổn với nhiều băng nhóm giang hồ hoạt động. Trong đó băng nhóm của Tuấn "thần đèn" nổi lên với hoạt động côn đồ, liều lĩnh gây bức xúc dư luận.

Trùm giang hồ khét tiếng xứ Thanh chuyên cho vay nặng lãi, dùng súng hỗn chiến
Đại ca giang hồ Tuấn thần đèn tại phiên tòa hôm nay.

Băng nhóm của Tuấn cầm đầu là tổ chức cho vay nặng lãi, tổ chức siết nợ, đòi nợ, cưỡng đoạt tài sản, gây thương tích, hủy hoại tài sản, can dự vào các hoạt động kinh tế trên địa bàn.

Điển hình là khoảng 22h ngày 18/3/2019, Tuấn "thần đèn" cùng một nhóm bạn bè và đàn em đi hát karaoke ở gần cầu Mới (phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa).

Khi Tuấn "thần đèn" xuống sảnh trước của quán thì nhận được điện thoại của Lê Quang Cường (tức Cường Gấu, 34 tuổi).

Trong cuộc điện thoại giữa "Tuấn thần đèn" và "Cường gấu" có lời qua tiếng lại, mâu thuẫn và thách thức nhau. Đến khoảng 22h15', nhóm của "Cường gấu" gồm 5 đối tượng đi xe máy tới quán karaoke nơi đã hẹn với Tuấn "thần đèn" để gây chiến.

Trùm giang hồ khét tiếng xứ Thanh chuyên cho vay nặng lãi, dùng súng hỗn chiến - 1
Các bị cáo khác bị đưa ra xét xử trong băng nhóm của Tuấn thần đèn.

Tại đây, các đối tượng đàn em của Tuấn "thần đèn" gồm 8 đối tượng đã dùng súng k54 bắn hai phát lên trời để thị uy. Các đối tượng khác dùng súng ngắn, dao kiếm đuổi chém đàn em của nhóm Cường "gấu".

Vụ hỗn chiến đã gây náo loạn cả đường phố, tạo tâm lý hoang mang, lo sợ cho người dân.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an đã vào cuộc điều tra làm rõ và bắt giữ Tuấn "thần đèn" và Nguyễn Ngọc Tuyên (biệt danh Tuyên Mo) vì trực tiếp chỉ đạo đàn em gây ra vụ hỗn chiến trên.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét các tình tiết vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn thần đèn) 10 tháng tù giam; Lê Anh Tùng (34 tuổi, trú thành phố Thanh Hóa) 54 tháng tù giam về tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" và tội "Gây rối trật tự công cộng"

11 đối tượng còn lại trong vụ án bị tuyên phạt từ 8 tháng tù giam đến 36 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo Thanh Sơn (Soha/Trí Thức Trẻ)