Pháp luật

Trồng 'cả vườn' cần sa để phòng bệnh cho... bò

Chủ “vườn cần sa” khai nhận, trồng gần 700 cây cần sa nhằm mục đích cho bò ăn… phòng bệnh.

 VKSND huyện Ea H’Leo đã cử Kiểm sát viên kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường đối với vụ trồng cây Cần sa trái phép.

Nhận được tin báo về việc trên địa bàn có người trồng loại cây nghi là cần sa, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Ma túy Công an huyện Ea H’Leo phối hợp cùng Công an xã Ea H’Leo, tiến hành xác minh và phát hiện tại vườn của Nguyễn Trung Lưu (SN 1968, trú tại thôn 2C, xã Ea H’Leo) có 662 cây cần sa (cao trung bình từ khoảng 12cm đến 2,2m).

 Đối tượng trồng cây cần sa tại hiện trường.

Tại “vườn cần sa”, Nguyễn Trung Lưu khai nhận mục đích trồng cần sa để cho bò ăn phòng bệnh.

Hiện, số cần sa trên đã được nhổ, kiểm đếm và thu giữ, đồng thời vụ việc đang tiếp tục được xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Theo Công Hà - Hải Âu (Bảo Vệ Pháp Luật)




https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/trong-ca-vuon-can-sa-de-phong-benh-cho-bo-124343.html