Pháp luật

Trốn đo nồng độ cồn, tài xế lái xe cán qua chân trung tá CSGT

Sợ bị xử phạt, Năng đã giảm tốc độ rồi lùi xe với ý định quay đầu trốn tránh chốt kiểm soát, quá trình này khiến bánh chiếc xe chèn lên chân khiến một trung tá CSGT bị thương.

ngày 13/3, Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết, vừa khởi bị can, bắt tạm giam Trần Văn Năng (SN 1977, trú tại tổ dân phố 14, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Trốn đo nồng độ cồn, tài xế lái xe cán qua chân trung tá CSGT
Trần Văn Năng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cơ quan điều tra, vào khoảng 19h30 ngày 11/3, Trần Văn Năng điều khiển xe ô tô biển số 38A-450.20 đi trên QL 8C hướng về thị trấn Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên). Khi đến đầu làng văn hóa Nhân Họ thuộc thị trấn Thiên Cầm thì Năng bị lực lượng CSGT Công an huyện Cẩm Xuyên ra hiệu lệnh dừng lại để kiểm tra nồng độ cồn.

Sợ bị xử phạt vì lái xe trong trong trạng thái vừa mới uống rượu, bia trước đó nên Năng đã giảm tốc độ rồi lùi xe với ý định quay đầu trốn tránh chốt kiểm soát. Một số cán bộ CSGT đi đến yêu cầu Năng chấp hành, nhưng Năng vẫn nhấn ga để lùi xe và bánh xe ô tô chèn lên chân trung tá Nguyễn Nhật Khánh, cán bộ Đội CSGT - Trật tự, Công an huyện Cẩm Xuyên khiến trung tá Khánh bị thương.

Sau đó, Năng điều khiển xe chạy qua chốt kiểm tra rồi gọi điện cho Nguyễn Văn Tuyến (SN 1999, xã Nam Phúc Thăng, Cẩm Xuyên) để nhờ đến điều khiển xe về nhà. Khi Năng về đến nhà thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của Trần Văn Năng là 0,455 mg/l; âm tính với chất ma túy.

Qua điều tra, cơ quan chức năng nhận định hành vi của Năng đã đủ yếu tố cấu thành tội Chống người thi hành công vụ.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Cẩm Xuyên tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)