Pháp luật

Trốn bản án 25 năm, bị truy nã đặc biệt, người đàn bà tính kế ‘chạy’ xa

“Ôm” 2 bản án với tổng hình phạt 25 năm tù, Phúc bỏ trốn và bị truy nã đặc biệt. Tính đường chạy xa, người đàn bà này...mò về nơi cư trú định làm Căn cước công dân.

Khoảng hơn 21h ngày 7-5, trong quá trình triển khai cấp Căn cước công dân lưu động, Công an phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội phát hiện 1 hồ sơ trường hợp nghi vấn, bất thường. Đó là Phan Thị Hồng Phúc (SN 1975, HKTT phường Đức Giang, Long Biên; tạm trú tại tổ 8 phường Thượng Thanh).

Trốn bản án 25 năm, bị truy nã đặc biệt, người đàn bà tính kế ‘chạy’ xa
Đối tượng Phúc và quyết định truy nã đặc biệt

“Chỉ thoáng qua trong cả trăm bộ hồ sơ công dân làm thủ tục căn cước, sẽ rất dễ lẫn cái tên Phan Thị Hồng Phúc. Chưa kể thời điểm chúng tôi tiếp nhận hồ sơ, dường như con người này có chủ ý, khi nộp giấy tờ rất muộn của ngày, lúc mà ai cũng đều rất mệt mỏi. Thế nhưng, cái tên ấy lại khiến chúng tôi “bật” ra thông tin rất “nóng”, chỉ huy Công an phường Thượng Thanh nhớ lại.

Một mặt chỉ đạo bộ phận Cảnh sát khu vực phối hợp với cán bộ Đội CS QLHC về TTXH tiếp nhận giải quyết hồ sơ một cách bình thường; chỉ huy Công an phường Thượng Thanh giao trinh sát hình sự trao đổi gấp với CQĐT Công an quận về công dân Phan Thị Hồng Phúc.

Đúng như dự cảm, người đàn bà này đang nợ bản án 9 năm 6 tháng tù, do TAND quận Long Biên xét xử ngày 19-6-2019, rồi bỏ trốn. Chưa hết, Phúc còn đang bị CQĐT Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định truy nã đặc biệt, ngày 25-3-2019, về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ, tháng 7-2018, Phan Thị Hồng Phúc bị CQĐT CAQ Long Biên khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Vụ án sau đó được đưa ra xét xử, song Phúc đã nhanh chân trốn chạy, và đã bị CQĐT Công an quận Long Biên truy nã.

Chiều 23-9-2018, trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Phú Thọ bắt quả tang Lương Quốc Trưởng, SN 1991, quê quán Phù Ninh, Phú Thọ, có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, với tang vật là hơn 4,8 gam ma túy tổng hợp.

Qua đấu tranh, Trưởng khai nhận đi ô tô khách về Hà Nội, mua ma túy của Phúc. Căn cứ tài liệu thu thập, ngày 24-9, CQĐT đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét đối với Phúc; thu giữ 49 viên nén màu hồng, trên bề mặt in chìm chữ “WY” (về sau giám định là Methamphetamine với khối lượng gần 5,2 gam); 6 gói nilon đựng tinh thể rắn màu trắng (về sau giám định là Methamphetamine khối lượng gần 18 gam; và 2 cân điện tử.

Phúc khai chiều 2-9-2018 cô ta, mua 50 viên hồng phiến với giá 80.000 đồng/ viên, đã sử dụng 1 viên. Còn số ma túy “đá”, Phúc khai mua nhiều lần của 1 đối tượng ở Phúc Xá, Ba Đình, tổng cộng 100 gam với giá 17 triệu đồng; mục đích bán kiếm lời.

Ngày 16-2-2019, TAND tỉnh Phú Thọ đưa vụ án ra xét xử. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phan Thị Hồng Phúc mức án 15 năm 6 tháng tù, cộng với bản án đang “nợ” TAND quận Long Biên, Phúc phải chịu 25 năm tù. Tuy nhiên, do Phúc bỏ trốn nên TAND tỉnh Phú Thọ đã yêu cầu CQĐT Công an tỉnh ra quyết định truy nã...

Ý thức được cái giá phải trả, sau nhiều năm lẩn trốn, Phúc lên kế hoạch làm giấy tờ tùy thân để trốn sang Trung Quốc. Cô ta táo bạo quay về nơi tạm trú ngày xưa, chọn thời điểm buổi tối để nộp hồ sơ làm căn cước. Tuy nhiên, toan tính của người đàn bà này đã bất thành...

Công an phường Thượng Thanh đã hoàn tất hồ sơ, phối hợp cùng CQĐT Công an quận Long Biên để bàn giao đối tượng đến CQĐT Công an tỉnh Phú Thọ điều tra, xử lý theo quy định.

Theo H.M (An Ninh Thủ Đô)




https://anninhthudo.vn/tron-ban-an-25-nam-bi-truy-na-dac-biet-nguoi-dan-ba-tinh-ke-chay-xa-post465792.antd