Pháp luật

Trộm xe SH, xịt hơi cay cảnh sát hình sự để tẩu thoát

Kẻ trộm dùng bình xịt hơi cay tấn công cảnh sát hình sự, nhảy xuống kênh đào thoát nhưng không thành.

Ngày 27/10, Công an quận 1 (TP.HCM) cho hay đã bàn giao đối tượng Phùng Văn Thưởng (SN 1984, ngụ tỉnh Hà Tỉnh) cùng tang vật cho Công an quận Phú Nhuận tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

bat ke trom SH o TP.HCM anh 1
Nghi can Phùng Văn Thưởng. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, khoảng 14h ngày 26/10, lực lượng chức năng Công an quận 1 đi tuần tra ở các tuyến đường. Khi đi tới đường Nguyễn Phi Khanh, phường Tân Định thì tổ công tác phát hiện 2 thanh niên đi xe máy có biểu hiện nghi vấn nên đeo bám.

Theo dõi đến đường Hoa Hồng, các trinh sát phát hiện 2 người này lấy cắp chiếc SH dựng bên đường không ai trông coi. Cụ thể, đối tượng ngồi sau xuống xe, tiếp cận, dùng đoản bẻ khóa xe, rồi nổ máy chạy về đường Trường Sa.

Khi cảnh sát vượt lên thì kẻ trộm dùng bình xịt hơi cay tấn công lại. Dù bị hơi cay nhưng các cán bộ chiến sĩ vẫn kiên trì đeo bám.

Trong quá trình bỏ chạy, do không làm chủ được tốc độ, đối tượng đã va chạm với một người phụ nữ đi xe máy dẫn tới té ngã. Vừa đứng dậy, kẻ trộm bỏ xe, nhảy xuống kênh để tẩu thoát.

Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, các trinh sát đã khống chế, bắt giữ được một đối tượng Thưởng và đưa lên bờ. Đồng bọn của tên này đã chạy thoát.

Về người phụ nữ bị thương do ngã xe, công an đã đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Thưởng và thừa nhận hành vi phạm tội. Được biết, Thưởng có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

Hiện Công an quận 1 đang điều tra, xử lý đồng thời truy bắt đồng bọn của Thưởng.

PTH (Nguoiduatin.vn)