Pháp luật

Trộm xe honda, bị tóm vì quay lại... trả biển số

Sáng 11-6, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Bùi Nhân Tuấn (SN 1996) 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng 22h ngày 30-1-2018, Tuấn (đã có 2 tiền án về tội trộm cắp và cướp giật tài sản) đến công ty làm sắt Vina ở thôn Phước Trung, xã Phước Đồng, Nha Trang để trả loa di động của công ty.

Tại khuôn viên của công ty, Tuấn phát hiện xe máy hiệu Yamaha Exciter (trị giá 24 triệu đồng) của anh Đặng Sỹ Phong không có người trông giữ nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Trộm xe honda, bị tóm vì quay lại... trả biển số
Bị cáo Bùi Nhân Tuấn trước tòa

Sau khi trả loa xong, Tuấn đi về nhà, khoảng 10 phút sau, Tuấn quay trở lại công ty Vina lén lút lấy chiếc xe máy trên mang về nhà cất giấu.

Đến ngày 31-1-2018, Tuấn tháo biển số xe cất giấu tại nhà và mang xe máy đi tìm nơi tiêu thụ.

Sau khi phát hiện mất xe máy, anh Phong đến Công an xã Phước Đồng trình báo sự việc, đồng thời tìm cách liên lạc với Tuấn yêu cầu trả lại xe.

Vì vậy, Tuấn nhờ bạn mang xe máy đem trả lại cho anh Phong. Khi Tuấn mang biển số xe đến quán cà phê để trả cho anh Phong thì bị Công an bắt giữ đưa về trụ sở làm việc.

Theo Hoàng Văn (Pháp Luật TPHCM)