Pháp luật

Trộm xe đang chạy trốn thì… hết xăng

Video: Trộm vứt xe máy chạy thoát thân, cả xóm đuổi theo và diễn biến hài hước sau đó

Do xe không chạy được nữa, Phát bỏ xe lại ở lề đường rồi đi bộ về nhà. Sự việc sau đó bị phát hiện, Phát đã khai nhận toàn bộ sự việc.

Trộm xe đang chạy trốn thì… hết xăng
Ảnh minh h

VKSND huyện Đông Hòa (Phú Yên) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can với Đỗ Trường Phát (25 tuổi, trú xã Hòa Xuân Tây, Đông Hòa) về tội Trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ, khoảng 22h ngày 10/2, Phát đi bộ đến khu vực quảng trường huyện Đông Hòa thuộc khu phố 3, thị trấn Hòa Vinh, Đông Hòa tìm tài sản sơ hở để lấy trộm.

Lúc này, Phát nhìn thấy một xe máy có gắn chìa khóa trên ổ khóa nhưng không có người trông coi nên lén lút vặn chìa khóa rồi khởi động máy nổ chạy về hướng TP Tuy Hòa tìm người bán.

Tuy nhiên, khi chạy được khoảng 10 km, đến đoạn quốc lộ 1A thuộc phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa thì bỗng nhiên xe… hết xăng. Do không đi được nữa, Phát bỏ xe lại ở lề đường phía Đông của quốc lộ 1A rồi đi bộ về nhà. Sự việc sau đó bị phát hiện, qua đấu tranh khai thác, Phát đã khai nhận toàn bộ sự việc.

Tại bản kết luận định giá tài sản của hội đồng định giá huyện Đông Hòa kết luận xe máy mà Phát lấy trộm có giá trị 3,6 triệu đồng.

Theo Dương Đức (Pháp Luật TP HCM)