Pháp luật

Trộm hơn 220 triệu đồng ở Hà Tĩnh mang vào Sài Gòn ăn chơi

Sau khi đột nhập một nhà dân, Nam đã trộm nhiều tài sản rồi trốn vào TP. Hồ Chí Minh rủ thêm một người bạn cùng nhau ăn chơi, tiêu xài. Hơn 10 ngày sau, tên đạo chích đã bị công an lần theo dấu vết bắt giữ.

Ngày 29-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Ngọc Nam (SN 1984, trú phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về tội “Trộm cắp tài sản”, khởi tố bị can đối với Phan Văn Hòa (SN 1987, trú xã Kỳ Phong, H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Trộm hơn 220 triệu đồng ở Hà Tĩnh mang vào Sài Gòn ăn chơi
Trần Ngọc Nam

Trước đó, lúc 14 giờ 30 chiều 12-9, Trần Ngọc Nam đã đột nhập vào nhà ông B.Q.L. (SN 1967, trú thôn Hồng Lam, xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh) phá két sắt lấy trộm hơn 146 triệu đồng, 15,5 chỉ vàng, 300 USD, 1 máy tính xách tay và 1 dây chuyền bạc. Tổng trị giá tài sản Nam lấy trộm được lên đến 224 triệu đồng.

Trộm hơn 220 triệu đồng ở Hà Tĩnh mang vào Sài Gòn ăn chơi - 1

Phan Văn Hòa 

Gây án xong, Nam mang số tài sản “khoắng” được trốn vào miền Nam. Quá trình bỏ trốn, Nam còn rủ theo Phan Văn Hòa rồi cả 2 dùng số tài sản trộm được để ăn chơi, tiêu xài.

Ngay sau khi xảy ra vụ án, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã triển khai lực lượng điều tra, và xác định Trần Ngọc Nam chính là hung thủ gây án. Hơn 2 tuần sau, Nam và Hòa đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại địa bàn quận 12 (TP.Hồ Chí Minh).

Được biết, đối tượng Trần Ngọc Nam từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và vừa mới mãn hạn tù, còn Phan Văn Hòa cũng có 1 nhân thân xấu về trộm cắp tài sản.

Hiện vụ án đang được Công an thị xã Hồng Lĩnh tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo Văn Tình (Công An TP.HCM)