Pháp luật

Trộm CMND của bạn để đi vay tiền online

Hạnh lấy trộm thông tin cá nhân của bạn ở cùng trọ để lập hồ sơ vay tiền trên mạng.

Ngày 14/4, Công an phường Khuê Trung (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) hoàn tất hồ sơ, bàn giao đối tượng Hồ Thị Hạnh (SN 1995, ngụ phường Xuân Phú, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho Công an quận Cẩm Lệ thụ lý.

Trộm CMND của bạn để đi vay tiền online
Đối tượng Hồ Thị Hạnh.

Trước đó, chị Hồ Thị X. (SN 1995, tạm trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) gửi đơn cầu cứu đến Công an phường vì bỗng dưng bị đòi nợ hơn 40 triệu đồng. Chị X. cho biết, nhiều người tự xưng là nhân viên một ứng dụng vay tiền online qua App VTM.

Từ thông tin trình báo của bị hại, Công an phường Khuê Trung vào cuộc điều tra làm rõ. Đi sâu tìm hiểu các mối quan hệ của chị X., nhất là thông tin từ những số điện thoại lạ gọi vào ĐTDĐ chị X. để đòi nợ, cơ quan điều tra nhận định, nhiều khả năng có người đánh cắp thông tin cá nhân của chị X. để vay mượn tiền trực tuyến. Vì không có khả năng trả nợ nên vụ việc vỡ lở và chị X. là người gánh hậu quả.

Mở rộng điều tra, Công an phường Khuê trung phát hiện đối tượng Hồ Thị Hạnh, là bạn từng ở chung trọ với chị X. có dấu hiệu tình nghi nên mời lên phường làm việc.

Qua đấu tranh, Hạnh khai nhận từ khi biết thủ tục vay trực tuyến khá đơn giản, nên đã trộm thông tin cá nhân và CMND của chị X. để làm thủ tục vay tiền.

Khi đã tạo được App trên dịch vụ cho vay VTM, Hạnh đã thực hiện 13 lần giao dịch, vay số tiền hơn 40 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền thực nhận chuyển vào tài khoản Ngân hàng của Hạnh chỉ là 29,8 triệu đồng. Có tiền, Hạnh rút ra tiêu xài cho đến khi sự việc bại lộ.

PTH (Nguoiduatin.vn)